Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Johannes Stötter - Nghệ sĩ đa tài


Một chú tắc kè hoa sống động hóa ra lại là là một tác phẩm body-painting gồm hai phụ nữ nằm chồng lên nhau và được bố trí trong một khung nền đặc biệt
Johannes Stötter phải mất 6 tiếng đồng hồ làm việc cật lực với sự giúp đỡ của một trợ lý để hoàn thành tác phẩm đánh lừa thị giác độc đáo này. Anh có tài năng đặc biệt trong việc biến hóa hình ảnh cơ thể con người cũng như giấu đi chúng. Tùy thuộc vào chủ đề, Johannes Stötter có thể giấu đi những đường thẳng, đường cong trên cơ thể hoặc sử dụng chúng để bổ sung, nhấn mạnh cho những hình ảnh mà anh muốn tạo ra. Ngoài tác phẩm chú tắc kè hoa này, anh còn rất nhiều các tác phẩm mô phỏng khác cũng rất ấn tượng.
Johannes Stötter đang sáng tác "con ếch"
Tuy đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế nhưng phải đến năm 2013 Anh mới nổi tiếng thế giới qua tác phẩm huyền thoại "con ếch".
Con ếch được "lắp ghép" bởi 5 người phụ nữ, gây xôn xao trên báo chí thế giới và đã được vô số các tờ báo nổi tiếng bình phẩm như New York Post, New York Daily News, The Sun, The Times, The Mirror, The Guardian, Dailymail, Bild, Stern, Spiegel, Focus, Süddeutsche Zeitung, View..., các kênh truyền hình như CNN, BBC, TV Globo, RAI, ZDF, Pro7, RTL, DW, ORF..., cũng như trong những cuốn sách được xuất bản "The Art of Bodypainting" (Peter de Ruiter), "Champions at Heart" (Karala B), "The Human Canvas" (Karala B)...
 Tuyệt phẩm hình thành
 Johannes Stötter cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật hóa trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips