Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Hạ bệ tượng "ranh nhân" Nông Dền

Hôm 6/4 các nhân viên Sở Công viên đã tiến hành tháo gỡ pho tượng bán thân "ranh nhân" Nông Dền được đặt trái phép trong công viên Fort Green ở khu Brooklyn.
 Trong khi chờ các phương tiện tháo gỡ, người ta đã che kín mít pho tượng
tượng bán thân cao chừng 1.2m nặng gần 50kg, tinh tế sắc cạnh
Cột tưởng niệm nơi kê tượng Snowden có tên là Prison Ship Martyrs Monument, vốn để đánh dấu hầm mộ nơi chôn hơn 11.500 đàn ông và đàn bà, là những người đã chết trên 16 con tàu Anh (dùng làm nhà tù) trong cuộc Cách mạng Mỹ.
Theo trang Animal New York, các nghệ sĩ gọi bức tượng này là “Prison Ship Martyrs Monument 2.0.
“Sẽ thực hổ danh cho những người được tưởng niệm tại đây nếu không ngợi ca những ai đã bảo vệ lý tưởng mà họ từng chiến đấu vì nó, như Edward Snowden đã làm bằng cách đem ra ánh sáng chương trình theo dõi của NSA vi phạm luật,” các nghệ sĩ thực hiện sắp đặt này nói với trang Animal New York. “Thường thì những người chiến đấu để giương cao những lý tưởng này sẽ bị coi là tội phạm hơn là được đem đúc đồng.”
Tượng mất 6 tháng để hoàn tất, tốn hàng ngàn đô la. “Chúng tôi coi đây là một món quà cho thành phố, nhưng bạn biết đó, quà đôi khi cũng không được chấp nhận,” một nghệ sĩ nói./
SOI-Toàn bài
Năm ngoái một bức tượng toàn thân của Edward Snowden cũng đã xuất hiện tại Union Square Park, thành phố New York...
...táo tợn hơn, các nghệ sĩ đã cố tình đặt nó đối diện với bức tượng Abraham Lincoln, nhưng...
...dù ở vị trí nổi bật, nhiều người qua lại dường như hẽm ai biết tượng này là tượng thằng cha nèo? (Xem thêm)
Nông Dền tuy là "kẻ phản quốc" trong con mắt chính quyền và nhiều người Mỹ, tuy nhiên anh ta cũng có khá nhiều fan ái mộ. Ở đất nước như Mỹ, người ta có thể bầy tỏ sự ái mộ "kẻ thù của chính quyền" bằng mọi cách mà không sợ bị chính quyền cấm đoán hay bắt bớ.
Bài cũ:
-
Nông Dền thà ở tù Mỹ hơn sống ở Nga
-
Không ngờ Nông Dền quá ngu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips