Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Lật tẩy "trò mèo" của Tân Hoa xã

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng nhiều bức ảnh chụp chính trị gia Trung Quốc được đăng trên Tân Hoa Xã đã được chỉnh sửa bằng photoshop để tạo hiệu ứng sâu sát và gần dân hơn.
Trong một loạt những bức ảnh về tân Thủ tướng tương lai của Trung Quốc đi thăm một vùng nghèo khó tại tỉnh Liêu Ninh năm 2004. Thật không may, một số cư dân mạng đã đem ra mổ xẻ và phát hiện bức ảnh được lấy ra từ một trang web khác sau đó chỉnh sửa lại.
Bức ảnh gốc trước khi bị ghép làm hình nền lấy từ trang này


Ngoài sự khác biệt rõ ràng về ánh sáng, rất nhiều chi tiết nhỏ khác cũng lên tiếng “tố cáo” bức ảnh. Đường viền tóc và một số người trong ảnh gốc đều bị làm mờ, trong khi 2 mảng bức tường gạch ở góc trái lại giống hệt nhau. Không chỉ vậy, khoảng trống giữa chân các nhân vật rất trắng và sạch sẽ trong khi trên thực tế, đây là đoạn đường lầy lội và đầy bùn.
Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của quan chức Trung Quốc bị dân mạng bắt lỗi lạm dụng photoshop. Trước đó, đã một loạt bức hình của lãnh đạo phố Hàng Châu, Chiết Giang bị tố cáo là ghép hình một chuyến thị sát một con đường mới/Sống Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips