Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Vê-Nê thời "Xuống hố" 5.500 Mỹ kim một quan tài giấy

Quan tài bằng bìa các tông, câu chuyện tưởng như khó tin trên lại đang là minh chứng mới nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela.

Việc đồng nội tệ Bolivar mất giá do lạm phát leo thang khiến người dân nước này không mua nổi quan tài gỗ mà buộc phải dùng bìa các tông thay thế. Một chiếc quan tài loại này có giá 55.000 Bolivar, tương đương hơn 5.500 USD.

 Thợ làm hòm giấy
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Venezuela hiện là 17%, dự báo lên 21% năm tới. Cùng với đó, lạm phát của Venezuela được dự báo chạm 481% cuối năm và có thể lên con số hơn 1.600% trong năm 2017.
Do lạm phát ở mức cao, hiện các nhu yếu phẩm như: lương thực, thuốc thang... đang cực kỳ khan hiếm và đắt đỏ. Một quả trứng tại Venezuela hiện có giá gần 15 USD, tương đương hơn 300.000 VNĐ.
Dân Venezuela tràn sang vét hàng hóa ở Columbia
Đáng chú ý dù khủng hoảng trầm trọng song Venezuela đã từ chối s trợ giúp đến từ nhiều tổ chức quốc tế, trong đó đặc biệt là từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Bởi nếu nhận sự trợ giúp đồng nghĩa với việc chính phủ tại Venezuela thừa nhận những sai lầm trong việc điều hành kinh tế.
Bài cũ: Ước mơ XHCN thành hiện thực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips