Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cha chả, chơi trẫm hả

Luật bất thành văn ở làng Vũ Đại, vương quyền càng cao; tỉ lệ tín nhiệm nếu không tuyệt đối thì cũng phải... xêm xêm 99,99%
Một tờ báo ở trong nước đã “âm thầm” thay đổi con số người dân bầu cho Tổng bí thư của Việt Nam sau khi đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội đứng trên cả ông Nguyễn Phú Trọng.
Trong ấn bản giấy ra ngày 28/5, tờ Tiền Phong đăng bài viết có tựa đề: “Ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với tỷ lệ cao nhất Hà Nội”.
Bản tin ngắn có đoạn: “Trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 68,32%”.
Ậy mà một thằng báo to gan, dám đăng nhật trình, kụ vua chỉ nhõn 68 - xếp thứ ba...

Tuy nhiên, ít lâu sau đó, trên phiên bản điện tử của Tiền Phong, con số 68,32% của ông Trọng đã được đổi thành 86,32%.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhận xét “đó là sự việc rất lạ”. Ông nói thêm: “Người ta có thể sai sót con số, nhưng không thể sai sót việc xếp thứ tự cao thấp được. Báo Tiền Phong ban đầu đưa tin ông Hoàng Trung Hải (Bí thư Thành ủy Hà Nội) có phiếu cao nhất là 87%, rồi đến thứ nhì là bà Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, sau đó đến ông Nguyễn Phú Trọng 68,32%. Thông tin quan trọng như vậy phải nhận từ ủy ban bầu cử TP Hà Nội. Thông tin đó, chắc chắn phải được bí thư thành ủy Hà Nội duyệt trước khi đưa qua cho báo chí. Qua 3 – 4 lần duyệt như vậy thì chắc chắn không thể có con số sai được. Sau khi đăng lên có thể gây dư luận không hay, là tại sao tổng bí thư lại chỉ có 68,32% phiếu. Cho nên mới có sự chấn chỉnh. Qua ngày hôm sau tất cả báo chí đồng loạt đưa lại tin là ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với số phiếu 86,32%.”/Bài gốc
Nhưng chỉ thoáng sau, thằng báo đã vội chỉnh lại thành 86, nhưng ngoan cố vẫn để kụ hàng thứ ba...

1 nhận xét:

  1. Thằng báo này biết hót, giựt tít hoành cháng:
    Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu rất cao.

    Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
    Theo đó, Thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND thành phố. Trong số 30 đại biểu Quốc hội được bầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu rất cao.
    Lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trên địa bàn Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ.

    Nhưng lại không đưa tin kụ Chọng được bi nhiêu phiếu?
    1. Đơn vị bầu cử số 1 (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ):
    - Nguyễn Doãn Anh- Bộ Tư lệnh Thủ đô
    - Trần Thị Phương Hoa - Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội
    - Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư
    ...
    Dù sao thì cũng phải khen thằng Tiền Phong, dám đưa chú Hải lên trên đầu...
    Dù sao thì cũng là bài học cho kụ Chọng: Ông có thể được tuyệt đối trong đảng của ông thôi nhé; ra dân thì đừng có mơ...

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips