Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Trị hen suyễn người Ấn nuốt cá, Việt ta nuốt thằn lằn

Trong suốt 164 năm, gia đình Bathini Goud đã dùng một phương thuốc gia truyền để trị bệnh hen suyễn cho hàng ngàn người Ấn Độ tìm đến đây vào mùa lễ 'Mrigasira Karti' trong tháng Sáu.

Một loại Dược thảo gia truyền được nhồi vào trong miệng cá mòi murrel còn sống trước khi cá được đặt vào miệng của bệnh nhân.
Người Việt cũng có cách trị suyễn bằng cách nuốt con thằn lằn (loại sống trong nhà), có người nuốt nguyên con còn sống; có người giết chết chặt bỏ đầu, chân, moi sạch đồ lòng rồi mới dám nuốt. "Nhát" hơn nữa kẹp thằn lằn chung với chuối rồi nuốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips