Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Hãy ủng hộ bà Loretta Sanchez

Trong tuần lễ qua, giới chính trị hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cũng như cử tri quận Cam, chú ý đến một tin: Dân Biểu liên bang Loretta Sanchez (đảng Dân Chủ) của đơn vị 46 đã chính thức tuyên bố tham gia vòng tranh cử sơ bộ đảng Dân Chủ tại California cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang sẽ được mở trống vào mùa bầu cử năm 2016. Tin này không gây bất ngờ, vì từ cả gần suốt năm qua giới chính trị Washington D.C. và Sacramento đã có nhiều nguồn tin tuy chưa chính thức xác nhận nhưng hầu như ai cũng biết bà Loretta Sanchez sẽ tranh cử. Tuy nhiên, vì tầm mức quan trọng của chức vụ này và cơ hội của một người phụ nữ gốc La Tinh, đã là bản tin nổi bật toàn quốc và tại California. Tại quận Cam, giới chính trị đảng Dân Chủ và các cử tri người gốc La Tinh rất phấn khởi với tin này.

Chức Vụ Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Liên Bang
Chức vụ thượng nghị sĩ cấp liên bang này hiện do bà Barbara Boxer (đảng Dân Chủ) đương nhiệm, nhưng đã tuyên bố sẽ về hưu sau nhiệm kỳ tức vào cuối năm 2016. Bà Barbara Boxer đã làm thượng nghị sĩ liên bang suốt gần 24 năm qua với 4 nhiệm kỳ. Theo hiến pháp Hoa Kỳ, thì quốc hội liên bang có 100 thượng nghị sĩ tại thượng viện, với mỗi tiểu bang có đồng đều 2 thượng nghị sĩ đại diện. Vai trò thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng trong việc tranh đấu mang tiền bạc về cho tiểu bang mình, dự phần quyết định về các chính sách đối ngoại và đối nội, quyết định về ngân sách quốc gia, bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện, thẩm phán các cấp tòa án liên bang, và các cấp bộ trưởng liên bang theo đề nghị của tổng thống. Tại California, cả hai chức vụ thượng nghị sĩ liên bang hiện đều do phụ nữ đảm nhiện. Ngoài bà Barbara Boxer (ảnh trên trái) thì có bà Dianne Feinstein (ảnh trên phải) cũng thuộc đảng Dân Chủ.
Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez
Bà Loretta Sanchez (sinh năm 1960) là dân biểu liên bang từ năm 1997, đã được 10 nhiệm kỳ tức gần 20 năm qua, đại diện cho đơn vị 46 (trước kia là đơn vị 47) bao gồm các thành phố lớn khu vực trung tâm quận Cam như Anaheim và Santa Ana. Tháng 11 mùa bầu cử năm 1996, bà Loretta Sanchez lúc đó chưa có tên tuổi, đã gây bất ngờ và vui mừng cho đảng Dân Chủ khi chiến thắng vị dân biểu đương nhiệm đã 14 năm là Bob Dornan (đảng Cộng Hòa). Chiến thắng của bà đã mở đường cho nhiều người khác của đảng Dân Chủ và người gốc La Tinh tạo nên những chiến thắng chính trị vào các chức vụ dân cử tại quận Cam, mà trước đó hoàn toàn do đảng Cộng Hòa nắm giữ.
Là người gốc La Tinh (mexico), hiện bà Sanchez đang là một thành viên cao cấp trong ủy ban nội an và ủy ban quân lực của Hạ Viện quốc hội Hoa Kỳ. Bà cũng được ghi nhận là một người am tường về các vấn đề ngoại giao và an ninh thế giới. Trong quốc hội, thật ra bà không có nhiều quyền lực và ảnh hưởng ngay cả với chính đảng Dân Chủ của mình dù đã có thâm niên trong quốc hội cả chục năm. Tuy được chọn là thành viên cao cấp trong vài ủy ban và tiểu ban, nhưng bà Sanchez không có vai trò trong khối lãnh đạo cấp cao của đảng tại Hạ Viện. Thậm chí khi đảng Dân Chủ trước kia nắm quyền kiểm soát đa số quốc hội, thì bà Sanchez cũng đã không được làm chủ tịch ủy ban nào mà chỉ là chủ tịch cấp tiểu ban thôi (sub-committee).
Tuy là một dân cử đảng Dân Chủ nhưng bà có khuynh hướng trung dung, có chút bảo thủ theo phái bảo thủ của đảng Dân Chủ. Bà được xem là thân thích với vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton. Khi bà Hillary Clinton tranh cử chức tổng thống hồi năm 2008 thì bà Sanchez được mời tham gia vào khối lãnh đạo của ủy ban vận động tranh cử. Những mùa bầu cử cam go của Sanchez thì đích thân Bill Clinton đến quận Cam để vận động tranh cử và gây quỹ cho bà Loretta Sanchez. Nhưng đối với tòa Bạch Ốc của tổng thống Barrack Obama thì bà Sanchez lại không có ảnh hưởng chính trị như thế.
Sát cánh cùng cựu chiến binh VNCH tại Mỹ
Riêng với cộng đồng người Việt, không chỉ riêng tại quận Cam mà toàn quốc nước Mỹ, thì Loretta Sanchez là một đồng minh trên chiến tuyến chống cộng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam từ khi vào quốc hội Mỹ. Văn phòng bà đã từng có nhiều phụ tá người gốc Việt. Có nhiều tin đồn cho rằng bà được đảng Việt Tân đứng sau lưng cố vấn về các vấn đề chính trị Việt Nam, và bà đã giúp nhiều cho đảng này để tạo mạng lưới chính trị tại Hoa Thịnh Đốn và quốc hội. Điểm đáng chú ý là hồi tháng 11 năm 2000 bà tháp tùng tổng thống Bill Clinton viếng thăm Việt Nam, đã gây sự ngoạn mục làm chới với chính quyền CSVN và hệ thống an ninh, khi bà tách riêng phái đoàn Mỹ để bí mật đến gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ và một vài nhân vật đối kháng trong nước lúc đó. Kể từ đó, bà dân biểu bị ghi vào danh sách "đen" của chính quyền CSVN và họ không hoan nghênh bà đến thăm Việt Nam nữa. Dù là một dân biểu cấp cao quốc hội liên bang Mỹ, bà Sanchez đã bị chính quyền Việt Nam ít nhất 4 lần từ chối cấp visa để tham gia các phái đoàn quốc hội Mỹ đến viếng hay làm việc với Việt Nam.
Năm 2010, dân biểu Loretta Sanchez đánh bại dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn trong một cuộc tái tranh cử tưởng là gay go sát nút, nhưng bà đã chiến thắng rất vẻ vang. Trước đó, bà cũng đã từng đánh bại ứng cử viên Tân Nguyễn (Nguyễn Đức Tân). Nhưng từ năm 2013, thì địa hạt 46 của bà không còn bao gồm nhiều cử tri gốc Việt như trước kia. Với 2 thành phố chính là Anaheim và Santa Ana, thì ngày nay cử tri của địa hạt này đại đa số là cử tri gốc La Tinh. Cũng vì không còn bao gồm Garden Grove và Westminster nữa, cho nên bà ít xuất hiện với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt hơn, ngoại trừ những lần lễ hội lớn như Tết... Nhưng Loretta Sanchez vẫn còn được cộng đồng người Việt cảm tình rất nhiều.
Tuy nhiên trong buổi họp báo tuyên bố chính thức ứng cử vào thứ năm 13 tháng 5 vừa qua tại Santa Ana, thì lại ít thấy người Việt tham dự hay được mời đến. Bao quanh bà dân biểu để biểu dương ảnh hưởng chính trị, là đa số người gốc La Tinh và Mỹ trắng. Phía cộng đồng Việt, chỉ có ông thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn và vài người Việt làm việc cho văn phòng và cho ủy ban vận động tranh cử của bà. Trong khi rất nhiều các viên chức dân cử cấp tiểu bang và thành phố người gốc La Tinh đã hiện diện. Điều này cho thấy, bà sẽ dựa nhiều vào lực lượng cử tri gốc La Tinh lần tranh cử này. Đây cũng sẽ là một yếu tố quyết định quan trọng.
Trong trang phục áo dài truyền thống VN
Cộng đồng người Việt sẽ mong bà Loretta Sanchez thắng cử nhiều hơn. Bà đã là người bạn thân của cộng đồng, đứng cùng một chiến tuyến trong việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại quê nhà. Bà là người bị chính quyền CSVN không ưa, có nghĩa là dân Việt gốc tỵ nạn chính trị phải thích bà lắm. Trong khi đó bà Kamala Harris là bản dân của vùng San Francisco, một thành phố "huynh đệ chị em" với thành phố HCM và đã ủng hộ hay tạo cơ hội nhiều lần cho các phái đoàn CSVN đến Mỹ. Bà Harris này không có chút hiểu biết nào về Việt Nam hay cộng đồng người Việt, thua xa bà Sanchez trên khía cạnh này. Ngay cả bà Barbara Boxer trước đây cũng đã không phải là bạn thân tốt của cộng đồng người Việt nữa.
Cộng đồng người Việt tại California hay tại nước Mỹ cần có thêm một vị thượng nghị sĩ tại quốc hội liên bang là người là bạn của chúng ta. Người đó chỉ đúng là bà Loretta Sanchez. Nhưng làm thế nào để giúp bà này vượt thắng ở vòng sơ bộ là điều khó. Lá phiếu sẽ được bầu khắp toàn tiểu bang, có nghĩa là toàn khối cử tri hơn 300,000 của người Việt đã ghi danh bầu cử, có thể ủng hộ phiếu cho bà.
Dù thế nào, chắc chắn cử tri cộng đồng gốc Việt sẽ cần ủng hộ bà Loretta Sanchez. Có thể đây là cơ hội duy nhất mà cử tri gốc Việt và cử tri gốc La Tinh đồng tâm đồng ý cho một ứng cử viên mà thôi.
Nhiều người trong chúng ta, cử tri Dân Chủ hay Cộng Hòa, vì nghĩ đến chuyện chung cộng đồng mình, mà sẽ sẵn sàng giúp bà Loretta Sanchez lần này...
Hồ Văn Xuân Nhi - Xem toàn bài
 Với Nhã Ca và tác phẩm Mourning-headband-for-hue
 Một đoàn kiều bào nhờ bà ủng hộ cho cuộc vận động cứu trợ Thương phế binh VNCH còn trong nước
Cùng các nhà dân chủ VN từ trong nước sang điều trần trước Hạ viện Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips