Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Từ bác sang thím chuyển giới vẫn không yên

Sau khi bị hàng trăm  người Việt tại thành phố Brisbane, Úc Châu xuống đường biểu tình phản đối tên gọi của nhà hàng là “Uncle Hồ” vào cuối tuần 10/4/2016, chủ nhân nhà hàng ở Fortitude Valley đã quyết định bỏ tên gọi “Uncle Hồ” và đổi thành “Uncle Bia Hơi"

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Mao chủ xị phiên bản 2.0

Nhật báo Le Monde số ra cuối tuần dành sự chú ý đặc biệt đến Trung Quốc với vị lãnh đạo số 1 đất nước Tập Cận Bình. Le Monde chạy tựa lớn trang nhất: «Trung Quốc: Phục hồi thanh trừng và sùng bái cá nhân». Tờ báo phác họa toàn cảnh cuộc thanh lọc triền miên dưới thời Tập Cận Bình và cho thấy cách trị quốc của ông đang bắt đầu có vấn đề.
Le Monde ghi nhận, «từ khi lên nắm quyền năm 2012, lãnh đạo số 1 Trung Quốc liên tục cho tiến hành các vụ bắt giữ cán bộ đảng, quân đội, áp đặt kiểm duyệt và khôi phục tệ sùng bái cá nhân». Thực tế gợi lại những năm tháng dưới thời Mao Trạch Đông như vậy làm dấy lên lo ngại và sự phản kháng đang nhen nhóm bên trong Trung Quốc.

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Lùm xùm "chụp mũ" gọng kính, bộ râu ông Hồ

Một hình vẽ Bác Hồ trong cuốn Kingfisher Bách khoa toàn thư lịch sử của NXB Thế giới và nhà sách Nhã Nam phối hợp ấn hành đang gây ra những tranh cãi khi cho rằng không giống. Đa phần các ý kiến đều cho rằng, tấm hình này có phần thô và không khắc họa lên được thần thái ở khuôn mặt của Hồ Chủ tịch. Thậm chí, có một số ý kiến bày tỏ, hình ảnh này mang tính rất thời thượng hiện đại chứ không phải bác Hồ nhất là ở gọng kínhbộ râu.
Trang trong nguyên bản
Ông Trần Đoàn Lâm, Giám đốc Nhà xuất bản Thế giới cho biết: Hình minh họa Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh được người nước ngoài vẽ chứ không phải của họa sỹ trong nước.
Bìa bản dịch
Vị Giám đốc NXB Thế giới này cũng khẳng định, đây là từ điển bách khoa toàn thế giới, mang tính chất phổ biến kiến thức và họ không có dụng ý bôi xấu hay bôi nhọ nhân vật nào./Bài gốc
Nguyên bản

Chuyện tình báo trong The Sympathizer

The Sympathizer” được Nhà Xuất bản Grove Press phát hành năm ngoái và đã được giới bình luận văn chương đưa ra nhiều lời khen trong những tháng qua.
Hôm thứ Hai 18/4 tác phẩm này của Nguyễn Thanh Việt đã được trao giải Pulitzer 2016, thể loại tiểu thuyết hư cấu, là giải thưởng văn chương cao quí nhất ở Hoa Kỳ.
Trên chính trường Mỹ, cuộc chiến Việt Nam đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng trên diễn đàn văn chương, ở một góc độ náo đó thì tâm thức nước Mỹ vẫn chưa bao giờ quên. Chiến tranh chấm dứt đã 41 năm, nay với giải Pulitzer 2016, cuộc chiến Việt Nam đã được gợi lại, nhưng qua một góc nhìn mới lạ của Nguyễn Thanh Việt, từ một đứa trẻ tị nạn, tốt nghiệp tiến sĩ văn chương từ Đại học Berkeley và đang giảng dạy tại University of Southern California.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Stalin bị các đồng chí bỏ rơi lúc cuối đời

Cuốn 'The Last Days of Stalin' (Stalin những ngày cuối đời) của Joshua Rubenstein (ĐH Harvard) vừa ra, nhìn vào "cuộc đấu đá quyền lực sau khi Hoàng đế Đỏ chết tháng 3 năm 1953".
Theo các bình luận vừa đăng tải trên báo chí Anh, tác giả Rubenstein đã tái dựng lại chi tiết cái chết của Joseph Stalinbác bỏ giả thuyết nhà lãnh đạo Liên Xô bị đầu độc.
"Vào khoảng 10 giờ đêm ngày Chủ Nhật, 1 tháng 3, người quản gia ngôi nhà nghỉ (dacha) ở ngoại ô Moscow tìm thấy Stalin nằm trên nền nhà, hôn mê và bộ pyjama thấm đầy nước tiểu."

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chúng tôi ghét cái tên đó

Cái tên tai hại và bà chủ quán
Những người chủ nhà hàng Việt ở Brisbane, Úc, cho biết họ đã quyết định đổi tên nhà hàng Uncle Ho sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối và bị doạ giết.
Tên nhà hàng liên quan đến lãnh đạo cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và có khoảng 100 người Việt biểu tình có mặt tại nhà hàng ở Fortitude Valley hôm Chủ Nhật để bày tỏ sự tức giận.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

95% người dân không biết điều này

Ở phía dưới đáy chai hay hộp thường có hình tam giác với mũi tên và một con số nằm giữa. Có lẽ ít ai để ý đến ký hiệu vô cùng quan trọng này.

Các loại chai nhựa chỉ nên dùng một lần
Một số gia đình và cửa hàng thực phẩm thấy sử dụng lại chai, hộp nhựa để đựng nước, dầu ăn, dấm... Nhiều người cho rằng, các chai, hộp nhựa này sau khi đã được rửa sạch thì an toàn mà không biết rằng độc tính vẫn có thể phát tác trong quá trình sử dụng.
Gần đây, câu chuyện về cô bé 12 tuổi sống tại Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất liên tiếp dùng một chai nước khoáng để đựng nước uống và mắc bệnh ung thư, đang trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn.

Luật sư Định khen Tân bộ trưởng Dung

Tân Bộ trưởng LĐ - TBXH
Nhiều người đang yêu cầu ông Đào Ngọc Dung từ chức bộ trưởng vì lỗi quay cóp bài thi trước đây, tôi nghĩ thế này:

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

The Panama Papers - Hồ sơ thần chết

Nhiều nhà lãnh đạo sẽ phải ngồi tù, nhiều chính quyền sẽ sụp đổ hàng loạt trong thời gian tới
Tháng 8 năm 2015, một nguồn tin ẩn danh đã cung cấp cho tờ Süddeutsche Zeitung 11.5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca lên đến 2,6 terabyte dữ liệu. Đây là số tài liệu rò rỉ lớn nhất cho đến nay. Tờ báo này sau đó cung cấp số tài liệu trên cho Tổ Hợp Các Ký Giả Điều Tra Quốc Tế (International Consortium of Investigative Journalists -ICIJ) có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Đến nay, số tài liệu này đã lọt vào tay ít nhất 400 ký giả quốc tế.

Vốn là người tử tế, ngài lại còn đi tu

Cựu Tổng thống Thein Sein, đã xuống tóc và tới một chùa Phật giáo để bắt đầu một khóa tu ngắn; kéo dài 5 ngày tại tu viện Dhamma Dipati Monastery bên ngoài Pyin Oo Lwin, một địa điểm nằm gần Mandalay ở miền Trung của Myanmar.
Cựu Tổng thống Myanmar không đưa ra lời bình luận cá nhân nào về lựa chọn tạm thời này, nhưng thông báo cho hay ông đã cân nhắc việc này ít nhất bắt đầu từ tháng Giêng năm nay, khi ông tham dự một Hội nghị Phật giáo ở Myanmar. "Gần đây, Hòa thượng đáng kính nhất của đất nước, ngài Sitagu, đã hối thúc Tổng thống Thein Seain đi tu khi ông tham dự một Hội nghị Phật giáo, ông Thein Sein đã nói với Sitagu rằng ông còn bận với các công việc của một Tổng thống và hứa sẽ đi tu sớm nhất có thể sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống."/Bài gốc
Tân Tổng thống Htin Kyaw lên thay cho ông Thein Sein trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Naypidaw, ngày 30/3/2016.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Úc tìm cách giải mã Cánh đồng Chum

Rải rác trên khắp Cánh Đồng Chum, tỉnh Xieng Khouang - thuộc miền Trung Lào là hàng ngàn chum đá mà giới khoa học từ lâu vẫn điên đầu không biết nguồn gốc được dùng vào việc gì.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips