Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Mừng Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý vừa ra tù

Linh mục Lý, 70 tuổi, tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền, là một trong những người sáng lập khối đấu tranh dân chủ 8406.
Phiên tòa ngày 30/3/2007 tại Huế kết án linh mục Lý 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước" (Điều 88), trong phiên tòa không có luật sư biện hộ.
Phiên xử khi đó bị chính phủ và các tổ chức nhân quyền nước ngoài lên án, đặc biệt vì hình ảnh một công an bịt miệng linh mục khi ông lên tiếng phản đối tại phiên tòa...(BBC)
Những hình ảnh xúc động khi cha Lý về đến Tòa Tổng Giám mục Huế sáng nay 20/5/2016

1 nhận xét:

  1. Trước thời hạn 1 tháng là ân huệ mà đảng và nhà nước Việt Nam vừa dành cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý. Điều đáng nói là sau bao năm bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt với sức khỏe suy yếu trầm trọng, linh mục Lý chỉ được tự do vài ngày ngay trước chuyến thăm của tổng thống Mỹ, Obama tới Việt Nam. Tổng thống Obama dự kiến thăm Việt Nam từ 23 tới 25/5.

    Nguồn tin từ Việt Nam nói, cha Lý được ra khỏi nhà tù vào lúc 8 giờ sáng nay, 20/5/2016 đã về tới giáo phận Huế. Đáng lý, tới 28/6/2016 ông mới hết hạn 8 năm tù giam. Bản án dành cho cha Lý được coi là hết sức vô lý và khắc nghiệt. Sau án tù, cha Lý còn chịu 5 năm quản chế.

    Năm 2010, LM Nguyễn Văn Lý bị tai biến mạch máu não và từng được ngưng thi hành án đưa về địa phương chữa trị. Lúc đó, dư luận đã tưởng rằng, ông sẽ được trả tự do. Nhưng sau đúng 1 năm, mặc dù sức khẻo yếu và vẫn ngồi trên xe lăn, LM đã bị đưa trở lại nơi giam giữ.

    LM Nguyễn Văn Lý sinh năm 1946. Ông từng 3 lần bị nhà nước Việt Nam kết án tù, trong đó có bản án dài 20 năm, được tuyên vào năm 1977. Tiếp theo đó là 2 bản án vào năm 2001 và 2007.

    LM Lý là một trong những người sáng lập khối 8406. Ông đấu tranh mạnh mẽ cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Linh mục cũng được thế giới biết đến với bức ảnh nổi tiếng, bị một nhân viên an ninh dùng tay bịt miệng ngay tại phiên tòa.

    Cõ những ý kiến cho rằng, LM Nguyễn Văn Lý là người xứng đáng đoạt giải Nobel vì hòa bình.

    Đàn Chim Việt

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips