Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Hãy nói với Mark Zuckerberg: I Love Saigon

Trong thỉnh nguyện thư gửi Mark Zuckerberg, nhà sáng lập trang mạng xã hội Facebook, ông Nghĩa Bùi, cư dân thành phố Allen của tiểu bang Texas nói rằng hàng ngàn, và có thể là hàng triệu người sử dụng Facebook được sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam, muốn thiết lập địa danh đúng nơi đã xuất phát là Sài Gòn, thay vì thành phố Hồ Chí Minh, không chính xác về phương diện địa lý lẫn chính trị.
Người Việt Nam khắp thế giới có nguồn gốc xuất thân là Sài Gòn đều muốn Facebook xác lập nơi mà họ xuất thân trên mạng Facebook một cách chính xác. Người sử dụng Facebook cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đối với tất cả mọi nơi trên thế giới lâu nay bị buộc phải chấp nhận một cái tên xa lạ đối với họ.
Bức thư ngỏ được tung ra chưa đầy 43 phút đồng hồ đã được 3,000 người tán đồng. Nghĩa Bùi, cư dân Allen, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ là người từ 2 ngày trước đã ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi xác lập tên Sài Gòn trên mạng Facebook thay cho Hồ Chí Minh. Hàng loạt lời bình luận nối tiếp tán đồng với ý kiến này.

Gia Lập Hồng, cư dân Sài Gòn, Việt Nam cho biết đã ký tên vào bản thỉnh nguyện này vì muốn cho con em của mình biết rằng Sài Gòn mới là cái tên chính xác của địa phương nơi ông được sinh ra.
Nguyễn Thiên Phúc từ Sài Gòn, Việt Nam cũng cho rằng, cần trả lại tên đúng cho Sài Gòn.
Còn Nguyễn Bình, một cư dân Hà Nội xác nhận rằng ông thích tên Sài Gòn cho thành phố của ông.
H. Lưu, cư dân Santa Clara, California khẳng định rằng ông được sinh ra tại Sài Gòn, và phi trường Tân Sơn Nhất vẫn được ghi mã số là SGN, cho nên cái tên Sài Gòn vẫn được nhiều người biết, hơn là Hồ Chí Minh, kể cả các tài xế taxi, hoặc người buôn bán tại thành phố tấp nập này.
Rất nhiều người Việt Nam từ Úc, Malaysia, Houston, Hoa Kỳ và đông nhất vẫn là người dân Sài Gòn đều cho rằng, Sài Gòn mới là tên đúng của thành phố Sài Gòn xưa, chớ không phải là Hồ Chí Minh. Quý bạn đọc có thể ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu Facebook hiển thị tên Sài Gòn thay vì Hồ Chí Minh bằng cách log in vào change.org, đang cần thêm 1,891 người nữa để đạt được 10000 người ủng hộ.
Sign this petition
8,109 supporters
1,891 needed to reach 10,000
www.change.org/letkeepSaigon.html
Facebook should allow users to correctly set place of origin, i.e. Saigon
Nghia Bui Allen, TX

Thousands, perhaps millions, of Facebook users who were born in Saigon, Vietnam are being forced to set their place of origin as Ho Chi Minh City. This is both geographically and politically incorrect. We kindly request that Facebook enhance their interface such that users may properly set their true place of origin. This modification should be useful for any place in the world that has gone through a name change in its recent history.

Tôi sanh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên rất muốn ghi nơi sanh của tôi trên Facebook là Sài Gòn, đơn giản vì tôi yêu Sài Gòn. Bạn nào không sanh ở Sài Gòn nhưng giúp tôi được việc này thì tôi cám ơn. Cho dù ta không thể đoan chắc Facebook sẽ làm theo lời yêu cầu, nhưng hãy xem đây như một cuộc trưng cầu dân ý mà mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến.

Hãy nói với anh Mark Zuckerberg: #iloveSaigon./
Thế Giới Mới

1 nhận xét:

  1. Từ khi phong trào chống đối Maidan thân Tây phương lật đổ chế độ thân Nga Viktor Yanukovych, chính quyền Ukraine thông qua một loạt các luật giải trừ mọi biểu tượng liên quan đến chủ nghĩa Cộng Sản.

    Viện Lưu Niệm Quốc Gia Ukraine liệt kê một danh sách gồm 520 nhân vật lịch sử, từ các tác giả bản tuyên ngôn Cộng Sản như Friedrich Engel và Karl Marx, đến cựu lãnh đạo Xô Viết Vladimir Lenin, trưởng cơ quan mật vụ Felix Dzerzhinsky và nhà tuyên truyền nổi tiếng Demian Bednyi.

    Theo ông Vladimir Vyatrovich, giám đốc Viện Lưu Niệm Quốc Gia, 943 thành phố, làng xã hay khu dân cư ở Ukraine hiện mang tên của các nhân vật trong danh sách và theo luật giải trừ biểu tượng Cộng Sản, tất cả các địa danh sẽ được đặt tên lại trước cuối năm 2016.

    Cũng trong khuôn khổ của tiến trình giải thể này, ông Vyatrovich cho hay, Ukraine đã cho dời hơn 800 bức tượng của Lenin.

    Tuy nhiên, ông nhắc nhở rằng, Kiev không tán đồng việc giải thể qua hình thức phá hoại.

    Ông Vyatrovich nói, luật giải thể cho phép xét xem những di tích nào thời Xô Viết mà có giá trị về mặt nghệ thuật thì nên đem trưng bày trong một viện bảo tàng.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips