Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Súc Sinh Xé Xác dân lành vào đầu thế kỷ 21

Qua việc bắt giữ những người tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội cho thấy rất rõ một điều những người cầm quyền đang rất lúng túng và mâu thuẫn trong việc xử lý các vấn đề xã hội. Họ chỉ làm cốt được việc, cốt vì lợi ích cá nhân mà thực sự không quan tâm đến những phản ứng chuỗi có thể xảy ra trong xã hội:
Có một số người dù muốn bị bắt nhưng họ lại cho quân ra sức lôi kéo những người này ra xa đám đông nó thể hiện mục đích cuối cùng của việc bắt bớ chỉ là để hăm dọa những người còn có tư tưởng dao động, hù dọa gieo rắc nỗi sợ hãi uy quyền trong xã hội.
Bắt những người phụ nữ thướt tha với áo dài, tay không tấc sắt, chỉ có hoa và nụ cười là một biểu hiện quẫn chí, ngu xuẩn, cố bắt lấy được.
Vậy thì bắt để làm gì khi nỗi sợ hãi và lòng khinh bỉ trong dân chúng sẽ từ đó nhân lên gấp bội???/Đinh Tấn Lực

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Thế giới mừng 40 năm miền Nam dải bóng

Chùm tranh "40 năm..." của Họa sĩ biếm BaBui đang được triển lãm trên toàn thế giới, ngài Ba-rắc Ô-ba-ma xem (qua TV) đã hết lời khen ngợi.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Cảnh sát giúp dân tìm việc

Chương trình Kiếm Việc Trong Ngày của Văn Phòng Yểm Trợ Thành Phố, dưới quyền điều hành của Phó Cảnh Sát Trưởng Fred Ross, đang giúp đưa một số người vô gia cư tại Salt Lake City đi làm tại các tiệm buôn hoặc cơ xưởng trong vùng trên căn bản làm lao động từng ngày.
Brandon Kitchen, một người vô gia cư vừa mãn hạn tù từ một khám đường ở Florence, Colorado, đã được chương trình kiếm việc của cảnh sát giúp tìm được một chân lao động tại vườn ươm cây Progessive Plants Inc., nơi có một cơ sở sản xuất các loại cây giống rộng 101 mẫu ở Copperton.

30-4-2015 Kim Ủn giải phóng Xơ Un

Kim Ủn phê duyệt kế hoạch tấn công và giải phóng Xơ Un
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực.
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao Động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên một chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150422/kim-jong-un-mien-nam-se-duoc-giai-phong-vao-cuoi-thang-4-nam-2015#sthash.8Xf9mvNn.dpuf
Đích thân cậu gặp gỡ động viên các sĩ quan trẻ sẵn sàng lao vào lửa
Kim Jong-un đã đề cập đến khả năng một cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam vào tháng 4 năm 2015 khi nói chuyện với các sĩ quan chỉ huy quân đội hồi đầu năm và ra lệnh chuẩn bị các nguồn cung cấp chiến lược phục vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Vì đâu nên nỗi?

 Chỉ vì "miễn phí" người ta sẵn lòng đổi cả tính mạng con em mình
Khiếp sợ cảnh dẫm đạp nhau để được ăn chơi miễn phí
Câu chuyện chen lấn, xô đẩy nhau để được tắm miễn phí tại công viên nước Hồ Tây (19/4) đến hôm nay vẫn còn nguyên sức nóng. Những hình ảnh kinh hoàng được ghi lại cả bên trong lẫn bên ngoài công viên nước khiến người xem không khỏi sợ hãi, ám ảnh về văn hóa ứng xử của người Việt.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Banksy tại Gaza

Mới đây, nghệ sĩ kỳ tài Banksy đã để lại dấu ấn của mình tại nơi "nóng" nhất hành tinh - Dải Gaza nơi người Do Thái và người Palestine vẫn chưa trả nợ xong mối thâm thù truyền kiếp.
Những bức tranh được vẽ trên cảnh hoang tàn của chiến tranh...

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Lại chuyện váy

Phúc tám mươi đời cho mấy em Tây (hình trên và hình dưới), ăn mặc như các em mà ở VN thằng đó nó đánh gãy đủ bộ xương sườn, khỏi đếm...

Dân Việt còn lâu mới dùng tới lá cây, then-kìu chú Lọng

Giai đoạn cuối của Chủ nghĩa xã hội tại Venezuela:
Giấy vệ sinh cũng chẳng còn
"Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?"
Phát ngôn của chú Lọng (cha chú Phỉnh)

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Trung cộng phải trả tự do cho 5 nữ lưu Nhân quyền

Vụ bắt giữ các cô Lý Đình Đình (Li Tingting), Vi Đình Đình (Wei Tingting), Vương Man (Wang Man), Trịnh Sở Nhiên (Zheng Churan) và Vũ Vanh Vanh (Wu Rongrong), tất cả đều dưới 33 tuổi, đã khiến cộng đồng quốc tế phải lên án. Công an bắt giam họ với cớ «kích động xung đột» «xúi giục gây rối» - các tội danh có khung hình phạt lên đến 5 năm tù tại Trung Quốc. Sau đó phía công an lại đề nghị Viện Kiểm sát truy tố theo tội danh nhẹ hơn là «phá rối trật tự công cộng»

Sau 40 năm VN còn mấy phần cộng sản?

Việt Nam, cùng với Trung Quốc và một vài nước nhỏ hơn được biết đến như những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới.
Kể từ sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam đã phải thay đổi rất nhiều để tồn tại trong hoàn cảnh mới.
Sự quay lưng lại nền kinh tế tập trung bao cấp để hướng tới tư bản thị trường đã đưa một quốc gia nghèo đói lạc hậu chuyển mình thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất thế giới.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Vậy là Nhíp đã biến từ lâu

Bức ảnh nữ biệt động Nguyễn Trung Kiên (tức Cao Thị Nhíp, quê Tiền Giang) dẫn đường cho xe tăng của Sư đoàn 10 quân đoàn 3 vào đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975.
Cô Cao Thị Nhíp quê Tiền Giang, lên Sài Gòn hoạt động cách mạng, tham gia biệt động thành dưới vỏ bọc là người làm công cho gia đình một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Vốn thông thuộc đường sá, cô Nhíp dễ dàng dẫn đường cho xe tăng vào đánh sân bay Tân Sơn Nhất, Năm 1976 Hãng phim Giải Phóng đã dựng phim "Cô Nhíp" do Nguyễn Trí Việt viết kịch bản và Khương Mễ làm đạo diễn, bộ phim được chiếu rộng rãi và giành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn.
Năm 1983 cô Nhíp làm ở Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 5 rồi sang Mỹ, mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác, ở thành phố Garden Grove, Nam California.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Những người đẹp phải gió - 1 (60+)

 Ashley Roberts

Dám gọi Mao là chó, chó thật

Một người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc không được lên sóng sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông "xúc phạm" Mao Trạch Đông, người sáng lập đất nước Trung Quốc hiện đại.
Video quay cảnh ông Tất Phúc Kiếm (dấu mũi tên ảnh trên) hát một bản nhạc chế, trong đó ông nói rằng người Trung Quốc đã phải chịu đựng dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông.
CCTV nói biết bình luận của ông Tất đã có một "tác động xã hội nghiêm trọng", nhưng nhiều người ở Trung Quốc đã biện hộ cho ông.
Ông Tất dẫn chương trình giải trí tạp kỹ Năm mới thường niên của kênh CCTV, chương trình được xem nhiều trên thế giới.
Trong video, quay tại một bữa tiệc riêng tư, ông được thấy hát một bài hát từ vở opera thời Mao, "Dùng trí uy hổ sơn".
Nhưng ông đã thay đổi lời bài hát thành "chúng tôi đã phải chịu đựng quá đủ" và gọi Chủ tịch Mao là "chó đẻ", khiến khách khứa bật cười.
Ông Tất đã không được lên sóng trong bốn ngày, theo truyền thông nhà nước.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Hạ bệ tượng "ranh nhân" Nông Dền

Hôm 6/4 các nhân viên Sở Công viên đã tiến hành tháo gỡ pho tượng bán thân "ranh nhân" Nông Dền được đặt trái phép trong công viên Fort Green ở khu Brooklyn.
 Trong khi chờ các phương tiện tháo gỡ, người ta đã che kín mít pho tượng

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Cuba bắt đầu "thức sớm" hơn VN

Các nhà đối lập nổi tiếng Cuba: (trái qua) Ông Elizardo Sanchez - Bà
Berta Soler - Ông Gullermo Farinas
Bản tin của đài RFI phát đi một thông tin rất ấn tượng: Lần đầu tiên kể từ thời bị cấm vận và căng thẳng với Mỹ, Chính phủ Cu Ba đã chấp thuận cho những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền thuộc phe đối lập tại hòn đảo này được xuất cảnh. Mục đích xuất cảnh không đơn thuần là "đi chơi" mà liên quan đến một hội nghị về nhân quyền và xã hội dân sự do cộng đồng quốc tế tổ chức.
Cơ chế cho xuất cảnh chưa có tiền lệ như trên xuất hiện trong bối cảnh giữa Cu Ba và Mỹ vừa bình thường hóa quan hệ và sắp tới sẽ diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa Raul Castro và Obama tại một hội nghị cấp cao.
Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Cu Ba đã cũng đã phóng thích gần năm chục tù nhân chính trị, thể hiện thái độ nhượng bộ đáng kể để cứu vãn nền kinh tế - vốn khó khăn trần trọng do bị cấm vận.

Trong khi đó, ở Việt Nam thậm chí còn hiện diện Hội những người bị cấm xuất cảnh, với số lượng lên đến ít nhất 50 thành viên, bao gồm những người hoạt động xã hội và chính trị mà đã bị Bộ công an và công an các địa phương cấm xuất cảnh kèm thu giữ hộ chiếu. Cũng cho tới nay, chưa một trường hợp bất đồng chính kiến và đối lập nào được Nhà nước Việt Nam "xem xét" cho ra nước ngoài một cách chính thức.
Hầu hết những người hoạt động xã hội tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về nhân quyền đều phải xuất cảnh âm thầm và qua nước thứ ba, thay vì đi thẳng đến địa chỉ trực tiếp. Tình trạng này phản ánh một cách khắc nghiệt về cái ghế của Nhà nước Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc có giá trị đến mức nào./
IJAVN

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Johannes Stötter - Nghệ sĩ đa tài


Một chú tắc kè hoa sống động hóa ra lại là là một tác phẩm body-painting gồm hai phụ nữ nằm chồng lên nhau và được bố trí trong một khung nền đặc biệt
Johannes Stötter phải mất 6 tiếng đồng hồ làm việc cật lực với sự giúp đỡ của một trợ lý để hoàn thành tác phẩm đánh lừa thị giác độc đáo này. Anh có tài năng đặc biệt trong việc biến hóa hình ảnh cơ thể con người cũng như giấu đi chúng. Tùy thuộc vào chủ đề, Johannes Stötter có thể giấu đi những đường thẳng, đường cong trên cơ thể hoặc sử dụng chúng để bổ sung, nhấn mạnh cho những hình ảnh mà anh muốn tạo ra. Ngoài tác phẩm chú tắc kè hoa này, anh còn rất nhiều các tác phẩm mô phỏng khác cũng rất ấn tượng.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Bắc Kinh: 30 tài xế Taxi tự sát

Khoảng 30 tài xế taxi Trung Quốc uống thuốc trừ sâu tự sát trước mắt công chúng ở thủ đô Bắc Kinh hôm 04/04/2015. Hành động tuyệt vọng này nhằm phản đối luật Trung Quốc cấm hành nghề tự do và tố cáo các tập đoàn taxi nhà nước bóc lột/RFI

Phục sinh 2015 - Vững tin...

Nếu bạn đã từng đến viếng Tòa Thánh Vatican, hẳn bạn sẽ thấy 1 trong 4 bức tượng lớn nhất ở St Peter's Basilica là bức 1 vị thánh cầm 1 tấm vải, đó chính là Thánh Veronica và thánh vật quý giá nhất của cả Thiên Chúa Giáo:
Chiếc khăn có in máu Chúa Giesu và có lờ mờ hình ảnh khuôn mặt của Ngài. Đó là di vật duy nhất Chúa Giesu để lại cho thế gian, và Ngài để lại không phải cho 1 trong các tông đồ của Ngài, mà để lại cho 1 người phụ nữ tầm thường, vì cô đã DÁM TIN!

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Giấc mơ ấy mới tuyệt làm sao

tôi nổi tiếng
Tôi nổi tiếng. Nổi tiếng là nổi tiếng, là được nhiều người biết đến. Nổi tiếng không có nghĩa là được tất cả mọi người thương yêu và mến mộ. Mãi đến năm 40 tuổi tôi mới hiểu được trọn vẹn điều đó, trước đó thì chưa. Trước đó, tôi sướng râm ran với cái tên của mình mỗi khi nghe nó được thiên hạ nhắc tới. Danh vọng là sự bù đắp cho những khiếm khuyết về thể chất mà tôi phải chịu.

Vietjet Air từ chối "Thượng đế" khuyết tật

Chiều ngày 2/4/2015 vào lúc 17h28, trên trang Facebook của chị Van Theresa đã đăng tải thông tin rằng, hãng hàng không VietJet Air đầu Đà Nẵng đã từ chối vận chuyển chị vì cho rằng chị là người khuyết tật nặng.
Được biết chị Vân tên thật là Nguyễn Thảo Vân hiện đang là Giám đốc trung tâm DNXH Nghị Lực Sống (*), 1 trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, người khuyết tật.
Chị Vân cho biết mặc dù hãng Vietjet Air đầu Hà Nội đã vận chuyển chiều đi nhưng phía Đã Nẵng lại cho rằng do đầu cầu Hà Nội làm sai và yêu cầu chị làm việc với nơi đã vận chuyển chị đi.

Nguyên nhân chó nổi điên

Lúc đói, mỗi người sẵn lòng giúp cho Nhà Nước hàng ngàn cân gạo; khi no, Đảng và Chính Phủ cũng không ngần ngại giúp lại cho nhân dân hàng ngàn tượng đài, nặng hàng ngàn tấn, với kinh phí hàng ngàn tỉ bạc chi từ tiền thuế của họ. Chơi kiểu đó (e) chó cũng nổi điên, chớ đừng nói chi người...

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Sẽ không có gì là bất thường, nếu...

Mùa xuân năm nay đã trở thành một mùa xuân “đỏ lửa”, nóng bỏng hơn thường lệ bởi hai sự kiện đặc biệt:
1/ 90 ngàn công nhân của Pou Yuen đình công chống lại một luật mới về Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ có hiệu lực từ 1.1.2016.
2/ Hàng ngàn công dân thủ đô tuần hành liên tiếp vào hai ngày chủ nhật để phản đối Dự án hạ sát 6700 cây xanh.
Hai sự kiện này có gì bình thường và bất bình thường?

LKY từng vạch trần sự bỉ ổi của chính quyền VN

Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam tại Úc
Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương "Nạn kiều", nhà báo Huy Đức nhắc tới "Phương án II", "một kế hoạch 'được phổ biến miệng để giữ bí mật', theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản." Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi "hợp pháp" trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.
Phương án bí mật, chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam thừa nhận này, được đánh giá từ một nguồn bất ngờ khác: bức thư của cố Thủ tướng Singapore vừa qua đời, gửi cho cố Thủ tướng Anh ngày 5/6/1979, đăng trên trang Margaret Thatcher Foundation.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips