Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Charlie Hebdo lại "giễu nhại bẩn thỉu"

Nga phản đối gay gắt việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp xuất bản các bức vẽ châm chích về vụ tai nạn máy bay của Nga làm 224 người thiệt mạng tại Ai Cập. Ngày 6-11 hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của tổng thống Vladimir Putin trả lời báo chí về sự việc: “Ở đất nước chúng tôi, chỉ có thể nói ngắn gọn trong một từ, đó là báng bổ. Chuyện này chẳng liên quan gì tới dân chủ hay tự do biểu đạt gì hết. Nó là sự báng bổ”.

Một bức vẽ cho thấy những mảnh vỡ máy bay và các phần thi thể người bị nạn rơi như mưa xuống đầu một tên phiến quân IS cùng dòng chú thích: “IS: Không quân Nga sẽ tăng cường các đợt ném bom”, ám chỉ tới chiến dịch không kích của Nga tại Syria.
Một bức vẽ khác là hình chiếc đầu lâu đeo kính chống nắng, phía sau là chiếc máy bay rơi. Bức vẽ có tựa đề “Những hiểm nguy từ hàng không giá rẻ của Nga” và phần chữ trong bong bóng “Nhẽ ra tôi nên chọn hãng Air Cocaine”, ám chỉ tới một bê bối khác gần đây về việc các phi công Pháp buôn lậu ma túy từ Cộng hòa Dominica.
Hồi tháng 1 năm nay, các tay súng thánh chiến đã xông vào tấn công và hạ sát 12 người trong văn phòng tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo tại Paris vì cho rằng họ đã xúc phạm đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.
Trên mạng xã hội Twitter bản tiếng Nga ngày hôm qua 6-11, các chủ đề “Charlie Hebdo” và “Tôi không phải là Charlie” được lan truyền nhiều nhất.
Kênh truyền hình quốc gia Nga dành thời lượng dài để chỉ trích các bức biếm họa của Charlie Hebdo nhưng không chiếu hình ảnh các bức vẽ này.
Phát biểu trên truyền hình, phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga Nga Ivan Melnikov nói: “Đó không phải là hài hước mà là sự giễu nhại bẩn thỉu”.
Tuy nhiên, đáp lại phản ứng của dư luận Nga, tổng biên tập báo Charlie Hebdo, Gerard Biard cho rằng  điện Kremlin đã “lợi dụng Charlie Hebdo để tạo nên tranh cãi không đáng có”/Toàn bài
Xem lại:
-Charlie Hebdo phỉ báng di dân
-Luz đã bỏ cuộc chơi

1 nhận xét:

  1. Nghị sĩ Duma Quốc gia từ Đảng Cộng sản Nga Vadim Solovyov đã chuẩn bị đơn gửi đến Bộ Ngoại giao Liên bang Nga với yêu cầu đưa các nhân viên tạp chí Charlie Hebdo vào danh sách trừng phạt của Nga.

    Trước đó, một đại biểu khác là ông Ivan Sukharev đã yêu cầu Ủy ban Điều tra Nga công nhận những tranh biếm họa này như sự biện minh cho chủ nghĩa khủng bố.

    Ông Solovyov cho rằng các nhân viên của Charlie Hebdo, những người đã đăng biếm họa về chủ đề cái chết bi thảm của 224 hành khách Nga trong tai nạn máy bay ở Ai Cập đã xúc phạm toàn thể công dân Liên bang Nga, vì vậy những người làm việc cho tạp chí này xứng đáng được vĩnh viễn đưa vào "danh sách đen" của Nga và họ "không có chỗ trên đất nước chúng ta".

    "Đó là hành vi báng bổ và vô đạo đức của các nhân viên tạp chí Charlie Hebdo. Đó là lối hành xử của những người mà với họ không tồn tại điều gì thiêng liêng, những người đang gắng nhận phần cổ tức cho mình trên máu",- đại biểu Vadim Solovyov tuyên bố với báo "Izvestia" và tin rằng Nga phải phản ứng với vụ việc này hết sức cứng rắn.

    Ở Văn phòng Matxcơva về nhân quyền cho rằng biện pháp hiệu quả hơn là đâm đơn kiện lên Tòa án châu Âu để đòi bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của những người tử nạn.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips