Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Quỷ sứ hiện hình ở Vatican

Ngay trước ngày khai mạc Thượng Hội Đồng về Gia Đình, Đức Ông Krzysztof Charamsa, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972, 43 tuổi, người Ba Lan, đã sống ở Rôma trong vòng 17 năm qua và đã làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2003 tuyên bố công khai với báo chí rằng ông sống trong một quan hệ đồng tính từ nhiều năm rồi và kêu gọi những thay đổi trong Thượng Hội Đồng về Gia Đình.
Tuyên bố của linh mục Krzysztof Charamsa là một cái tát nảy lửa vào mặt Giáo Hội vì ông ta phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin và giữ những chức vụ rất cao như trợ lý thư ký Ủy ban thần học quốc tế, và giảng dạy thần học tại hai đại học Giáo Hoàng là Đại Học Grêgôriô và Athenaeum Regina Apostolorum.

Tính theo giờ Rôma, lúc 17h chiều 02/10/2015, nhóm hoạt động phò đồng tính Ba Lan có tên gọi Artykuł osiemnasty tung lên YouTube một video trong đó linh mục Krzysztof Charamsa thừa nhận mình là người đồng tính và có một người tình. Ông ta cáo buộc nặng nề Giáo Hội kết án những hoạt động đồng tính, và im lặng trước những lời sỉ nhục nhắm vào những người đồng tính như ông ta; và đòi phải có thay đổi...(Xem toàn bài)
”người tình” của Đức ông Quỷ sứ

1 nhận xét:

  1. Ðức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư ngỏ lời xin tha thứ về những tai tiếng mới đây tại Rome và Tòa Thánh Vatican, một lần nữa cho thấy ngài không ngại ngần lên tiếng nếu cần để giáo dân không xôn xao.
    Ðức Giáo Hoàng Francis không nói rõ ra điều ngài muốn tha thứ ở đây là gì ở đầu buổi Thánh lễ diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phê Rô, nhưng trong tuần qua Giáo Hội Công Giáo đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến vấn đề đồng tính.
    Ngay trước cuộc họp có nhiều tranh luận của Ðức Giáo Hoàng về các vấn đề liên quan đến gia đình, một đức ông ở Vatican đã công khai xác nhận mình là người đồng tính, ngay bên cạnh người bạn trai, lên án việc kỳ thị người đồng tính trong giáo hội.
    Vị này ngay sau đó bị chấm dứt nhiệm vụ trong cơ quan chuyên trách về giáo lý của Vatican.
    Ít ngày sau, thị trưởng Rome cũng từ chức vì các vấn đề của cá nhân ông.
    Tuy nhiên, việc Thị Trưởng Ignazio Marino rời khỏi chức vụ xảy ra sau khi có những chỉ trích mạnh mẽ từ bên trong tòa thánh, cho rằng Rome không có các chuẩn bị tốt đẹp để đón tiếp hàng triệu người đến hành hương, dự trù khởi sự vào Tháng Mười Hai này.
    Sau cùng, dư luận cũng được nghe thấy về việc khoảng một chục hồng y với khuynh hướng bảo thủ đã viết thư cho Ðức Giáo Hoàng, bày tỏ sự quan ngại về đường hướng hiện nay của giáo hội.
    Trước khi bắt đầu bài giảng, ngài nói rằng nhân danh giáo hội ngài muốn xin sự tha thứ “về những tai tiếng xảy ra gần đây ở Rome và Vatican” trước hàng ngàn người tụ tập nơi đây.
    Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican không cho biết thêm chi tiết về phát biểu này của Ðức Giáo Hoàng.
    Trong Thánh lễ, ngài cũng chào đón một số trong 33 thợ mỏ Chile sống sót sau 69 ngày bị kẹt dưới lòng đất vào năm 2010 khi hầm mỏ nơi họ làm việc bị sập

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips