Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Nam Hàn sử dụng lại "vũ khí bợp tai" Bắc Hàn

Từ hôm 10/08/2015, quân đội Hàn Quốc sử dụng lại chiến dịch «chiến tranh tâm lý» bằng những loa phóng thanh cực mạnh dọc theo biên giới hướng về miền bắc, lần đầu tiên từ năm 2004. Biện pháp này nhằm trả đũa vụ Bắc Triều Tiên gài mìn chống cá nhân gây thương tích nặng cho hai quân nhân Hàn Quốc hôm thứ ba tuần trước.

Đây là một bước lùi trở lại 11 năm về trước. Từng cụm loa phóng thanh khổng lồ, đặt từ phía nam vĩ tuyến 38, bắt đầu gửi về phương bắc các chương trình tuyên truyền nhằm làm suy giảm tinh thần binh lính Bắc Triều Tiên. Các chương trình này gồm bản tin thời sự quốc tế, phóng sự về đời sống sung túc, thịnh vượng tại Hàn Quốc đối lại với những tội ác của lãnh đạo miền Bắc Kim Jong Un. Chương trình chiến tranh tâm lý này đã bị đình chỉ vào năm 2004 khi hai bên bình thường hóa quan hệ.
Sử dụng lại tâm lý chiến là biện pháp mà Seoul dùng để trả đũa Bình Nhưỡng sau vụ nổ ba quả mìn Bắc Triều Tiên hồi tuần trước. Hai binh sĩ Hàn Quốc trong toán quân tuần tiễu bị cưa chân. Các trái mìn này mới được gài trước một cánh cửa kẽm gai phía Hàn Quốc, trong mục đích gây sát thương cho toán quân tuần tra thường ngày. Quân đội Hàn Quốc xem đây là một hành động vi phạm trắng trợn hiệp ước đình chiến năm 1953 và đã yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi. Những đơn vị bảo vệ các dàn loa phóng thanh được đặt trong tình trạng báo động tối đa đề phòng Bắc Triều Tiên đáp trả bằng vũ khí./RFI
 Các phóng viên có mặt tại hiện trường vụ nổ mìn
 Nghi vấn về loại mìn gây sát thương của lính cậu Ủn/-Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips