Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Dám gọi Mao là chó, chó thật

Một người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc không được lên sóng sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông "xúc phạm" Mao Trạch Đông, người sáng lập đất nước Trung Quốc hiện đại.
Video quay cảnh ông Tất Phúc Kiếm (dấu mũi tên ảnh trên) hát một bản nhạc chế, trong đó ông nói rằng người Trung Quốc đã phải chịu đựng dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông.
CCTV nói biết bình luận của ông Tất đã có một "tác động xã hội nghiêm trọng", nhưng nhiều người ở Trung Quốc đã biện hộ cho ông.
Ông Tất dẫn chương trình giải trí tạp kỹ Năm mới thường niên của kênh CCTV, chương trình được xem nhiều trên thế giới.
Trong video, quay tại một bữa tiệc riêng tư, ông được thấy hát một bài hát từ vở opera thời Mao, "Dùng trí uy hổ sơn".
Nhưng ông đã thay đổi lời bài hát thành "chúng tôi đã phải chịu đựng quá đủ" và gọi Chủ tịch Mao là "chó đẻ", khiến khách khứa bật cười.
Ông Tất đã không được lên sóng trong bốn ngày, theo truyền thông nhà nước.

CCTV đưa ra một tuyên bố nói rằng họ sẽ "xử lý nghiêm vấn đề này theo đúng các quy định có liên quan và dựa trên điều tra cẩn thận".
Tờ The China Digital Times (Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc), chuyên giám sát truyền thông Trung Quốc từ nước ngoài, đưa tin là tất cả các trang web được lệnh phải bỏ video này xuống và "chấm dứt thổi phồng câu chuyện"/BBC
 Từ chủ tịch Mao thành...
 chủ tịch Meow
 Sang thời Internet, hình tượng Mèo chủ tịch lại tái xuất, ám chỉ sự kiểm duyệt khốc liệt của Trung cộng
 Mấy năm trước hình ảnh một cô bé "đè đầu cưỡi cổ" Mao tượng, cũng bị Trung cộng chỉ trích gay gắt
 Phải tôn thờ "Lông chủ tịt" như thế này mới là... yêu nước, yêu CNXH, gọi "Lông" là Chó phải nói ông Tất Phúc Kiếm gan cùng mình, hẽm biết số phận ông roài sẽ ra seo?

1 nhận xét:

  1. Ông Bi Fujian (Tất Phúc Kiếm) cho hay ông cảm thấy ‘hối hận sâu xa và buồn bã’ vì các chỉ trích của mình. Theo ông những lời phê bình này đã có ‘hậu quả không tốt cho xã hội’.

    Được biết ông đã quay phim trong đó ông hát một bài với lời lẽ là ‘dân chúng Trung Quốc đã chịu nhiều điêu linh đau khổ dưới thời cai trị của Mao Trạch Đông’. Mao là người chịu trách nhiệm của nạn đói khủng khiếp vì chính sách nôn nóng của mình và chiến dịch Cách Mạng Văn Hóa thập niên 1960.

    Tuy đài CCTV của Trung Quốc cho là nhận định của ông Bi đã ‘có hậu quả xã hội nghiêm trọng’, nhưng nhiều người ở quốc gia này tỏ ý bênh vực cho ông.

    Bi là hoạt náo viên truyền hình của đài CCTV, điều khiển nhiều chương trình, nhất là lễ lạc nhân dịp Đầu Năm hàng năm, vốn được rất nhiều khán giả người Hoa theo dõi trên khắp thế giới mỗi lần xuân về.

    Bi đã hát bài ‘Chiếm Lĩnh Ngọn Hổ Sơn’ một bài opera nổi tiếng thời Mao Trạch Đông trong một bữa tiệc tư nhân, nhưng ông đã sửa lời bài hát như sau ‘nhân dân đau khổ đã nhiều và Mao là tên già khốn kiếp’ (old son of a bitch), khiến thực khách bật cười.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips