Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Cuba bắt đầu "thức sớm" hơn VN

Các nhà đối lập nổi tiếng Cuba: (trái qua) Ông Elizardo Sanchez - Bà
Berta Soler - Ông Gullermo Farinas
Bản tin của đài RFI phát đi một thông tin rất ấn tượng: Lần đầu tiên kể từ thời bị cấm vận và căng thẳng với Mỹ, Chính phủ Cu Ba đã chấp thuận cho những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền thuộc phe đối lập tại hòn đảo này được xuất cảnh. Mục đích xuất cảnh không đơn thuần là "đi chơi" mà liên quan đến một hội nghị về nhân quyền và xã hội dân sự do cộng đồng quốc tế tổ chức.
Cơ chế cho xuất cảnh chưa có tiền lệ như trên xuất hiện trong bối cảnh giữa Cu Ba và Mỹ vừa bình thường hóa quan hệ và sắp tới sẽ diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa Raul Castro và Obama tại một hội nghị cấp cao.
Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Cu Ba đã cũng đã phóng thích gần năm chục tù nhân chính trị, thể hiện thái độ nhượng bộ đáng kể để cứu vãn nền kinh tế - vốn khó khăn trần trọng do bị cấm vận.

Trong khi đó, ở Việt Nam thậm chí còn hiện diện Hội những người bị cấm xuất cảnh, với số lượng lên đến ít nhất 50 thành viên, bao gồm những người hoạt động xã hội và chính trị mà đã bị Bộ công an và công an các địa phương cấm xuất cảnh kèm thu giữ hộ chiếu. Cũng cho tới nay, chưa một trường hợp bất đồng chính kiến và đối lập nào được Nhà nước Việt Nam "xem xét" cho ra nước ngoài một cách chính thức.
Hầu hết những người hoạt động xã hội tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về nhân quyền đều phải xuất cảnh âm thầm và qua nước thứ ba, thay vì đi thẳng đến địa chỉ trực tiếp. Tình trạng này phản ánh một cách khắc nghiệt về cái ghế của Nhà nước Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc có giá trị đến mức nào./
IJAVN
Hội phụ nữ Áo Trắng trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Havana
Thủ lĩnh là bà Berta Soler (ngoài cùng bên trái)
RFI - Các nhà đối lập Cuba sẽ dự các diễn đàn bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ trong tuần này tại Panama và sẽ nhân dịp này kêu gọi những thay đổi dân chủ cho Cuba.
Lãnh đạo một nhóm đối lập ở miền Đông Cuba, Jose Daniel Ferrer hôm qua, 06/04/2015 cho hãng AFP biết là khoảng 10 nhà đối lập sẽ hoặc đang đến Panama để đại diện cho xã hội dân sự Cuba dự "Diễn đàn xã hội dân sự", diễn ra từ ngày 07/04 đến 10/04/2015.
Diễn đàn này, cùng với với ba diễn đàn khác (giới trẻ, doanh nghiệp và văn minh) sẽ đệ trình các khuyến cáo lên 35 vị nguyên thủ quốc gia dự thượng đỉnh Panama (10 và 11/04/2015).
Đây là hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ đầu tiên có sự tham gia của Cuba, bị khai trừ khỏi Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ từ năm 1962 và mới được thâu nhận trở lại vào năm 2009.
Sau ngày Mỹ - Cu "làm lành" người dân đã công khai treo cờ "Đế quốc" trước nhà mình
Trong số những người đến dự diễn đàn ở Panama có các nhà đối lập hàng đầu ở Cuba như Elizardo Sanchez, chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền Cuba, nhà báo Gullermo Farinas, giải Sakharov của châu Âu, và bà Berta Soler, lãnh đạo nhóm Phụ nữ áo trắng, nhóm cũng đã từng được trao giải Sakharov. Nhóm của ông Ferrer sẽ có hai người đại diện đi dự, vì bản thân ông đang bị cấm xuất cảnh sau lần cuối cùng bị bắt giữ.
Và trên cả chiếc "xích lô" cà tàng nghêng ngang khắp thủ đô
Một số nhà đối lập đã tuyên bố ý định sẽ nhân dịp tham dự diễn đàn ở Panama để trình bày với các lãnh đạo châu Mỹ về những thay đổi mà họ đòi hỏi cho Cuba. Chẳng hạn như nhà đối lập Manuel Cuesta Morua hôm qua tuyên bố với báo chí ở La Habana là tại diễn đàn, ông sẽ kêu gọi tôn trọng nhân quyền ở Cuba và đòi thông qua các luật về quyền tự do lập hội và tổ chức bầu cử tự do.
Đời sống cũng "dễ chịu" hơn - người đàn ông này vừa tậu được cái tủ lạnh Trung quốc cũ và thuê xe chở về nhà mình
Theo tin từ giới đối lập Cuba, không một người nào gặp khó khăn khi xin visa xuất cảnh để sang Panama dự diễn đàn. Từ đầu năm 2013 đến nay, người dân Cuba không còn buộc phải xin giấy phép trước mỗi khi muốn ra nước ngoài, cho nên nhiều nhà đối lập đã có thể ra nước ngoài dễ dàng hơn.
Bài cũ:
-Bình thường quan hệ Mỹ - Cuba, quà Noel cho dân Cuba
-Cu cộng: Chết đến đít còn cay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips