Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Thích cao gót ớn quý bà quá

"Gọt chân cho vừa giầy" không còn độc quyền là... thành ngữ nữa mà đã là hiện tượng có thực:
Trang Daily Mail mới đây vừa đưa tin về một trào lưu được coi là khá kinh dị của giới trẻ hiện nay. Theo đó, các cô gái đang có xu hướng phẫu thuật rút ngắn ngón chân chỉ để... đi vừa giày cao gót.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

“Chân mạng đế vương”

Ai mắc bệnh Gút (Goutte - Mỹ gọi là Gout) thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!
Vua chúa hay đi săn bắn, ăn thịt rừng, uống nhiều rượu nên dễ bị Gut. Về sau, những người giàu có cũng hay mắc phải bệnh này do những bữa ăn “đạm bạc” đầy rượu thịt của họ (theo cách giải thích bây giờ thì đó là những bữa ăn nhiều đạm và tốn bạc!) nên Gut cũng là bệnh của nhà giàu (maladie des riches).
Đau khủng khiếp. À không, nhức nữa, nhức khủng khiếp. À mà không đúng, buốt nữa, buốt khủng khiếp. Đau. Nhức. Buốt. Nhích qua nhích lại nhích tới nhích lui gì cũng đau cả. Chân sưng một cục, nóng đỏ. Mất ngủ. Mất ăn. Vua cũng phải kêu Trời!

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Điện ảnh Mỹ lại "mó dái ngựa"

Bắc Hàn nói sẽ trả đũa “không nhân nhượng” nếu bộ phim của Hollywood mới sản xuất về việc giết ông Kim Jong-un được phát hành, theo truyền thông nước này. Phát ngôn viên Ngoại giao của Bắc Hàn nói trên truyền thông Bắc Hàn rằng việc phát hành phim sẽ bị coi là “hành động chiến tranh”. Ông ta không nhắc tới tên phim, nhưng một bộ phim của Hollywood với tựa đề The Interview với cốt truyện tương tự dự tính được phát hành vào tháng 10/2014.

Gần 2 năm trước cuốn phim có tên “The Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của tín đồ Hồi Giáo), với nội dung xúc phạm đến Muhammed, vị tiên tri của Hồi Giáo, được cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công vào Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya, giết chết Đại sứ Chris Stevens cùng với ba công dân Mỹ khác. Cũng trong thời gian này toàn bộ sứ quán Mỹ trên khắp thế giới đều bị đặt trong tình trạng báo động vì sự đe dọa của Hồi giáo. Nay với bộ phim này các nhà làm phim Mỹ lại "vô tình" đụng chạm trực tiếp với một quốc gia hung hãn bậc nhất thế giới, hậu quả sẽ ra sao? Hãy chờ xem.
Các diễn viên nổi tiếng như James FrancoSeth Rogen đóng vai chính trong bộ phim hài hành động. Cả hai đóng vai người dẫn chương trình trong một talkshow – do cơ quan tình báo Mỹ CIA tuyển nhằm ám sát lãnh đạo Kim Jong-un, khách mời của chương trình.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Việt Nam chẳng đóng góp gì cho nhân loại

Việt Nam bị một bảng xếp hạng đặt ở vị trí ‘đội sổ’ về đóng góp tổng thể cho nhân loại.
Good Country Index là bảng xếp hạng mới ra mắt của một tác giả, nhà tư vấn chính sách Simon Anholt.
Kết quả của bảng xếp hạng nói Ireland đứng đầu thế giới, còn Iraq, Libya và Việt Nam ‘cùng xếp hạng dưới đáy’, theo báo Independent của Anh.
Trong ba nước này, Việt Nam (thứ 124) đứng sau cả Iraq (123) và chỉ trên có Libya (125).
Good Country Index dựa trên các khảo sát của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và World Bank.

10 bài học nên người của Đô đốc Mỹ

Trong diễn văn lễ tốt nghiệp 2014 ở Đại học Texas, đô đốc William H. McRaven, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Đặc nhiệm Mỹ (Commander of United States Special Operations Command – USSOCOM), chia sẻ những trải nghiệm của bản thân ông qua khóa huấn luyện đặc nhiệm hải quân (Navy Seal) – một trong những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất trong quân đội Mỹ - với 10 bài học mà ông tin rằng có ích cho những sinh viên vừa tốt nghiệp trên suốt đường đời.

ĐM mày... đảng tào lao

 Đ... má, cho tao chưởi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Cuốn sách dạy sex, sự ích kỷ cho phụ nữ


Không chỉ là một tác phẩm văn học, tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan có tác dụng như liều thuốc tâm lý, giúp phụ nữ hiểu về bản thân và yêu mình hơn.
Tác giả: Magdalena Witkiewicz
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Jadviga, Julia, Michalina và Marta là bốn phụ nữ khác nhau về độ tuổi, công việc, hoàn cảnh nhưng họ có một điểm chung là đều gặp bi kịch. Julia 30 tuổi, xinh đẹp, vừa ly hôn. Chồng cô đã bị thư ký thâu tóm hoàn toàn. Jadviga ngoài 50 tuổi, là một giáo viên dạy Toán. Chị thường quên hiện thực bằng rượu bởi chồng ngoại tình với hết cô này đến cô khác. Cô gái Michalina trong sáng, thẳng thắn mới 19 tuổi nhưng đã từ bỏ ước mơ nghề nghiệp, gia đình, từ bỏ mọi nhu cầu bản thân chỉ để làm cho người yêu Misiu hài lòng. Thậm chí, người đàn bà có cuộc sống gia đình yên ổn như Marta cũng không phải là không có vấn đề. Mặc dù chồng chị sẵn sàng chăm sóc ba đứa con để chị có kỳ nghỉ dưỡng thì Marta vẫn loay hoay với sự béo phì của mình.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Giao thuốc tận nhà bằng Drone

Công ty dược phẩm QuiQui đang thử nghiệm dùng máy bay không người lái (drone) giao thuốc Tây, hay bất cứ thứ gì có bán ở tiệm thuốc, đến tận nhà người tiêu dùng.
Theo CNN, kỹ thuật sử dụng “drone” của QuiQui vẫn đang còn trong thời kỳ thử nghiệm, nhưng nhà sáng lập công ty là ông Josh Ziering, 28 tuổi, có tham vọng sẽ mở rộng hoạt động này.

Tin vui cho chị em

BS.Thanh: Chữa lành ung thư vú không cần cắt bỏ - phát minh làm rạng danh người Việt tại Canada
CẮT VÚ CỦA ĐÀN BÀ LÀ VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ
Một người đàn ông nói với tôi «Vợ tôi không đẹp chi lắm nhưng có cặp vú rất đẹp, no tròn tự nhiên với núm vú hồng hào làm tôi hãnh diện lắm! Vậy mà vô phước sao vợ tôi bị bứu vú và phải đi cắt gấp, tốn bao nhiêu tiền và chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nếu gặp bác sĩ trước đây 6 tháng có phải là phước cho chúng tôi không?» Rồi ông ta cứ thở than luyến tiếc trong khi bà vợ ngồi im lặng buồn bã.
Y khoa trước đây không biết làm sao cứu mạng người đành cắt vú thôi. Khi vú đã bị cắt có dùng thuốc cũng chỉ để ngăn ngừa di căn tái phát cứu sự sống thôi, chứ không cứu được cái vú cho thân chủ vui mừng.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

"Bề hội đồng" là đặc tính văn hóa ở Ai Cập và Ấn Độ?

Quá nguy hiểm cho phụ nữ Ai Cập dù ngay giữa ban ngày
“Bề hội đồng” là hiếp dâm tập thể, là nhiều người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp một phụ nữ. Tại mọi quốc gia, hành động gớm ghiếc này đều bị coi là tội đại hình, chỉ riêng tại Ấn Độ và Ai Cập thì “bề hội đồng” lại là một đặc tính văn hóa. Tại Ấn, cứ mỗi 20 phút là có một người đàn bà bị hiếp dâm. Có mặt trong đám đông mà không có một lực lượng bảo vệ là lập tức người đàn bà bị lột trần ra cho đàn ông thỏa mãn thú tính.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Lại bỏ trốn thiên đường cộng sản

Suỵt..., cấm phổ biến tin này
Hai vận động viên của đội tuyển quần vợt quốc gia Cuba đã rời đoàn sau khi tham dự các trận đấu vòng loại Cúp Davis 2015 ở Puerto Rico, để đến tiểu bang Florida miền đông nam nước Mỹ.
Ernesto Alfonso, 24 tuổi và Randy Blanco, 21 tuổi, đã tránh né được mạng lưới giám sát vốn theo dõi chặt chẽ các đoàn thể thao Cuba và bỏ trốn.

Bên lề WC 2014: Siêu vòng 3, khoe vòng 1 đón C.Ronaldo

Hơn một tháng trước Andressa Urach, người đẹp Ba Tây đầy tai tiếng với danh thủ Bồ Đào Nha Cris Ronaldo, có tuyên bố cô sẽ tìm cách để gặp gỡ Ronaldo khi anh cùng đội Bồ Đào Nha sang Brazil dự ngày hội bóng đá thế giới. “Tại World Cup sắp tới, tôi sẽ gặp lại Ronaldo, chắc chắn thế”.
Quả thực khi Cris Ronaldo và đồng đội là ĐTQG cuối cùng tới Brazil dự VCK World Cup 2014. Ngay lập tức, họ đã được cô nàng chào đón theo kiểu cách không thể sốc hơn.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Trình diễn gây sốc trước bức tranh cực sốc

Vào ngày 29/5 vừa qua, một nữ nghệ sĩ người Luxembourg đã có màn trình diễn gây sốc, như một hình thái của nghệ thuật xếp đặt tại Bảo tàng Orsay ở Paris, trước bức tranh có tên Origin of the World.
Tranh này do họa sĩ người Pháp Gustave Courbet vẽ vào năm 1866, chỉ duy nhất mô tả vùng kín của một người phụ nữ. Vốn là một họa sĩ có khuynh huớng nổi loạn, bức tranh này của Gustave Courbet đã gây tranh cãi kịch liệt khi ra mắt.

Lợn Phử

Mới đây, khi bàn về chính sách pháp luật giảm nghèo, ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nói “bán vé số có thu nhập cao”.
“Chúng tôi nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long, đến vùng này tôi thấy tình hình đi làm thuê và bán vé số rất phổ biến nhưng có thu nhập cao, họ đủ trang trải cho một ngày ăn..."

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Ảnh bạc - thơ Trứ

Thế Thái Nhân Tình/Nguyễn Công Trứ
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Khe Sanh 1968


Khe Sanh không phải là trận đánh có tính quyết định cuộc chiến Việt Nam như Điện Biên Phủ. Nhưng trận Khe Sanh có thể được xem là cuộc đọ sức giữa hoả lực vô giới hạn của Hoa Kỳ và sự bất chấp mức tổn thất sinh mạng bộ đội Bắc Việt của đảng cộng sản Việt Nam.

Năm sự kiện chưa được biết về Khe Sanh

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Luật Hồi giáo lại giết người quá đáng

Một phụ nữ Pakistan sống sót sau một cuộc tấn công của những người thân trong gia đình nói với Reuters hôm thứ Sáu mùng 6 tháng Sáu rằng cô lo sợ cho cuộc sống của mình và kêu gọi chính quyền Pakistan bảo vệ.
Saba Maqsood, 19 tuổi (ảnh trước và sau khi bị bắn), đã sống sót sau khi bị cha, chú, anh trai và dì cô bắn nhiều phát súng và sau đó bị ném vào một con kênh hôm thứ Ba mùng 3 tháng Sáu.

Kinh khủng khiếp: Quỷ dữ Putin đã bị giết ở Paris


Musée Grévin in Paris hiện trường đại án

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Thiên An Môn - Quảng trường thịt băm

Nghệ sĩ Guo Jian, người Úc, gốc Tầu vừa bị nhà cầm quyền Tầu trục xuất chỉ 1 ngày sau khi ông được phỏng vấn về tác phẩm mới nhất có tựa đề "Quảng trường", để mặc niệm và ghi lại hồi ức thời ông tham dự cuộc biểu tình tuyệt thực ở Thiên An Môn 25 năm trước, ngày mà 200.000 Bộ đội Giải phóng Nhân Dân Tàu (People's Liberation Army) được lệnh dùng súng và xe tăng nghiền nát dân Tàu, nghiền nát cuộc hội tụ đòi hỏi tự do, dân chủ của hàng vạn sinh viên và người dân trong nước.

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Lạy Chúa, ca sĩ của Ngài đã thắng!

Nữ tu trẻ Cristina Scuccia, người từng gây sốt trên mạng trong thời gian qua, đã chiến thắng cuộc thi The Voice Ý với sự cổ vũ của hàng triệu khán giả trong đêm chung kết 5/6.

Thôi rồi - Việt Nam

1- Những gì Trung Quốc đã và đang làm với Việt Nam trên biển Đông về bản chất và cung cách cũng không khác mấy với những gì nhà cầm quyền Việt Nam làm với dân chúng của mình ở trong đất liền lâu nay. Cùng ngỗ ngược luôn cho mình là cha thiên hạ, coi trời bằng vung, một mình một chợ, ức hiếp người ngay, chà đạp kẻ yếu... Trung Quốc nổ súng chiếm, đảo, biển Việt Nam, đánh đập ngư dân Việt, cắt cáp tàu thăm dò Việt, đe nẹt các công ty nước ngoài muốn kết hợp với công ty Việt, kéo dàn khoan, đâm hỏng nhiều tàu, gây thương tích cho các lực lượng bám biển… của Việt Nam.
Dân oan Việt Nam đang bị ai bịt mồm, cướp đất phải hàng hàng lớp lớp kêu cầu khiếu kiện, bị đánh đập, tù tội, triệt đường sống vì chỉ lên tiếng đòi quyền làm người cho ra con người. Mượn lời ông Thủ tướng “Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói” mọi người Việt có nhận thức và trải nghiệm đều thấy rằng những gì mà ĐCSVN làm cũng thật khác rất xa những gì mà đảng nói.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Chúc mừng tướng gốc Việt đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ

Đại Tá Lương Xuân Việt, tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ, Fort Hood, Texas, vừa được Tổng Thống Barack Obama đề cử thăng cấp Chuẩn Tướng hôm 20/5 và có tên trong danh sách ngày 4/6, đệ trình Thượng Viện Hoa Kỳ. Theo thông lệ, danh sách này coi như chính thức và đợi ngày Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Ông sẽ là sĩ quan cấp tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ.
“Đại Tá Lương Xuân Việt được thăng cấp chuẩn tướng là niềm hãnh diện và vẻ vang cho các anh em quân nhân Mỹ gốc Việt nói riêng và cho cộng đồng người Việt, nói chung. Ông là một ngôi sao sáng của thế hệ chúng tôi,” cựu Trung Tá Ross Nguyễn, chủ tịch hội quân nhân Mỹ gốc Việt (VAAFA) và là sĩ quan gốc Việt phục vụ 28 năm đơn vị công binh tác chiến của quân đội Hoa Kỳ, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Ông Lương Xuân Việt từng là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Kích Dù, rồi nắm chức trung đoàn trưởng Sư Đoàn 101 Không Kỵ. Sau đó, ông là tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ cho đến nay. Chức vụ này thường phải do sĩ quan cấp tướng đảm nhiệm,” người cựu sĩ quan gốc Việt nói.
“Hồi Tháng Tư năm nay, khi ông về giữ chức tư lệnh phó đơn vị hiện thời, chúng tôi đã thấy xác xuất để Đại Tá Việt lên cấp tướng rất cao. Trong tinh thần chiến hữu, ông là niềm hãnh diện cho các quân nhân người Mỹ gốc Việt. Ông còn là gương sáng và là mẫu người lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt mai sau,” vị chủ tịch hội VAAFA nói./Linh Nguyễn

Syria: Ác Sát vẫn chưa tận số

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ ba sau khi giành chiến thắng với 88,7% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 3/5.
Hoạt động bầu cử chỉ diễn ra trong khu vực do quân chính phủ kiểm soát, nhưng không được tổ chức tại vùng phía bắc và phía đông, nơi đang nằm trong tay quân nổi dậy.

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Nuôi con vẫn tốt hơn nuôi thú cưng

Hôm thứ Hai, trong một thông điệp gửi đến các cặp vợ chồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: Những người bạn bốn chân không mang lại tình yêu và sự tin kính như nuôi nấng một đứa trẻ. Đức Cha còn nói rằng việc quyết định không sinh con sẽ chỉ mang lại cho các cặp vợ chồng không gì khác ngoài sự cay đắng của nỗi cô đơn.
Trong một thánh lễ dành cho một nhóm 15 cặp vợ chồng đã kết hôn từ 25 đến 60 tuổi, diễn ra tại nhà nguyện ở Santa Maria, Vatican hôm thứ Hai, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của ba yếu tố quan trọng trong một cuộc hôn nhân thành công: Lòng trung thành, sự kiên trì và sự đơm hoa kết trái.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Dân Thái Lan sáng tạo nhiều cách chống độc tài

Quân đội Thái Lan đe dọa bắt giữ những người làm dấu hiệu chào bằng cách giơ ba ngón tay theo phim “The Hunger Games” để bày tỏ sự phản kháng đối với cuộc đảo chánh trong tháng qua.
Như là một biểu hiện bác bỏ thầm lặng, nhiều người chống đối cuộc đảo chánh đã bắt đầu giơ 3 ngón tay lên như phim “The Hunger Games”, tượng trưng cho việc chống lại cai trị độc tài.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Trung cộng bắt họa sĩ vẽ Thiên An Môn

Cựu chiến binh; họa sĩ Trần Quang (Chen Guang) đã chuốc lấy tai họa khi vẽ lại những hình ảnh mà ông đã chụp được vào ngày 04/06/1989, ngày diễn ra cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội trên quảng trường Thiên An Môn.

Xú tướng Phành Thung

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ khi ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam gọi Trung Quốc là “bạn” và so sánh xung đột chủ quyền Việt-Trung như “mâu thuẫn gia đình.”

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Không ngờ "Nông-Dền" quá ngu!

Người ta đã nghĩ rằng Edward Snowden là một chàng trai trẻ, 30 tuổi, mặt đẹp, thông minh và khôn ngoan. Qua một tiếng đồng hồ được ông ký giả Mỹ Brian Williams của đài truyền hình NBC phỏng vấn lần đầu tiên sau gần một năm Snowden phải sống tạm dung, kín đáo ẩn thân tại thành phố Mạc Tư Khoa nước Nga; ông ký giả Williams đã thực hiện cuộc phỏng vấn, hỏi và trả lời một cách tự nhiên, không chuẩn bị trước nội dung những câu hỏi và đáp, được phổ biến trên đài truyền hình NBC nước Mỹ và các hệ thống truyền thông của nước khác; người ta đã thực tế nhận thấy “Không ngờ Snowden quá ngu!
Quả thật không ngờ Snowden quá ngu! Và điều này khiến cho người ta không thể nào tin vào những gì Snowden đã nói với ông Williams. Khi người ta khách quan, cẩn thận lắng nghe những lời nói và xem xét những cử chỉ và điệu bộ của Snowden, thì nhận thấy rõ ràng Snowden đã lộ vẻ gian trá, không thành thật, hoặc là Snowden đang bị một áp lực lớn nào đó ở nước Nga nên phải làm như vậy, từ một người khôn ngoan trở thành một kẻ ngu muội!
Best Blogger TipsBest Blogger Tips