Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Đồng rúp mất giá, dân Nga... cà cuống

Dân Nga từng hưởng sự tăng trưởng kinh tế dựa vào giá dầu thô xuất khẩu giá cao dưới thời Tổng thống Putin. Ngày càng nhiều người Nga có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, du lịch nước ngoài và sử dụng hàng hóa nhập khẩu. Nên họ bị sốc khi kinh tế đảo chiều...
Từ  St. Petersburg đến Siberia, các đại lý đổi tiền đều cạn nguồn ngoại tệ, và họ nâng tỷ giá hối đoái. Ngân hàng tiết kiệm nhà  nước Sberbank Alfa Bank (ngân hàng cho vay tư nhân lớn nhất Nga) đều nói họ trải nghiệm một cơn khát đồng euro và USD.
“Nhu cầu mua ngoại tệ rất khủng khiếp. Người dân đem từng bao tiền lớn đến đổi. Thật là điên rồ”, theo lời Kamila Asmalova, giám đốc một chi nhánh Sberbank ở Moscow. Bà nói chi nhánh cạn ngoại tệ lúc 14 giờ chiều 16.12.

Máy rút tiền ATM cạn sạch tiền, do thảm họa đồng rúp Nga rớt giáDân Nga ồ ạt rút tiền rúp để mua đồng USD và đồng euro, khiến tỷ giá hối đoái tăng cao.
Thảm họa đồng rúp Nga rớt giá đánh thức lại nỗi sợ giá cả sinh hoạt tăng cho người tiêu dùng. Người phát ngôn Hiệp hội các công ty bán lẻ nhận định giá lương thực, nước uống sẽ tăng giá 15 % trong quý 1-2015.
Dân Nga vài ngày qua đổ xô tiêu hết số đồng rúp mất giá nhanh, bằng cách mua đồ điện tử, xe con trước khi giá các mặt hàng này sẽ tăng. 
Theo báo The Wall Street Journal, khi đồng rúp Nga rớt giá kỷ lục 20 % so với đồng USD hôm 16.12, dân Moscow đổ xô mua hàng điện tử cùng các món hàng giá trị lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips