Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Trùm SS Mỹ từ chức

Julia Pierson, nữ giám đốc đầu tiên của Sở Đặc Vụ (Secret Service) Hoa Kỳ, từ chức hôm Thứ Tư sau một loạt sơ sót của cơ quan này trong nhiệm vụ bảo vệ tòa Bạch Ốc và Tổng Thống.
Ba ngày trước đó, một người có tiền án hình sự đã đi cùng thang máy với ông Obama ở thành phố Atlanta, bang Georgia nhưng các đặc vụ không ai phát hiện người đàn ông này có mang súng trong người.

Những ý kiến yêu cầu bà Pierson từ nhiệm gia tăng sau buổi điều trần hôm Thứ Ba tại Hạ Viện, qua đó bà giải đáp không thỏa đáng nhiều chất vấn của các Dân Biểu.
Bà Julia Pierson tuyên thệ nhậm chức
Bà Julia Pierson được Tổng Thống Obama bổ nhiệm làm Giám Đốc Sở Đặc Vụ tháng Ba, 2013, với quan niệm muốn thay đổi tác phong của nhân sự ở cơ quan này, sau vụ tai tiếng các nhân viên đặc vụ dẫn gái về khách sạn ở Colombia. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết bà Pierson đã gặp Tổng thống Barack Obama, và ông Obama tỏ lòng cảm kích về 30 năm phục vụ đất nước của bà. Ông Earnest nói bà Pierson nhận trách nhiệm về những khuyết điểm của cơ quan này. Bà Pierson khởi đầu là một sĩ quan cảnh sát ở Orlando, Florida, vào làm việc với Sở Đặc Vụ từ 1983 và đã ở trong các chi đội bảo vệ Tổng Thống George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush.
Ông Joseph Clansy (ngoài cùng) trong chuyến tháp tùng TT Obama thăm Vatican năm 2009
Ông Joseph Clansy nguyên là nhân viên đặc vụ phụ trách ban bảo vệ Tổng Thống của sở, được chỉ định làm quyền giám đốc.
Xem thêm chi tiết tại (
VOA) và (Người Việt)
 Joseph Clansy (bên phải) bảo vệ cả gia đình TT Obama
 Hình ảnh các đặc vụ bảo vệ TT Obama xem cây cầu Vàng
Cựu chiến binh Iraq Omar Gonzalez đã cầm dao nhảy qua hàng rào Tòa Bạch Ốc (trên) và chạy vào dinh tổng thống sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát an ninh, khiến các đặc vụ một phen nháo nhào (dưới)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips