Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Phong trào dân chủ Hồng Kông bị đe dọa nghiêm trọng

Li Ka-shing (thứ 3 từ phải qua) trong buổi gặp Tập Cận Bình hôm 22/9 tại Bắc Kinh
Nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Hong Kong là ông Li Ka-shing hôm thứ tư 15/10 đã lên tiếng kêu gọi các sinh viên Hong Kong nên chấm dứt biểu tình phản đối và đi về nhà, sau khi cảnh sát Hong Kong bắt đầu cứng rắn. Ông Li là người giàu nhất châu Á, chủ nhân tập đoàn Cheung Kong Holdings Ltd, tuyên bố là nếu như luật lệ của Hong Kong bị rối loạn xã hội làm tan vỡ thì đây sẽ là “một chuyện vô cùng đáng tiếc”.


Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 45 người biểu tình vào sáng sớm thứ tư, sử dụng cả hơi cay chống người biểu tình và gỡ bỏ các rào cản để khai thông các con lộ chính trong thành phố.
Nhưng hình ảnh cảnh sát Hong Kong đánh đập sinh viên đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, khiến nhiều nhà lập pháp và dân chúng Hong Kong giận dữ, mặc dù nhà chức trách cho hay những cảnh sát nào mạnh tay như thế sẽ bị cho ngưng việc.
Tuy con số người biểu tình đã giảm nhiều từ con số từng lên đến trên 100,000 người trước đây, nhưng việc đánh đập tàn bạo sinh viên biểu tình lại có thể thổi bùng lên sự ủng hộ cho chống đối nhà cầm quyền Hong Kong/ĐÀO NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips