Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Ebola thảm họa toàn cầu

 Đại dịch Ebola không còn là "thảm họa của châu Phi" mà đã...
 từng bước trở thành "thảm họa toàn cầu"

Trong cuộc họp báo mới nhất tại Geneve, WHO xác định đại dịch Ebola đang tiếp tục lây lan tại Guinea, Liberia và Sierra Leone, số ca nhiễm sẽ vượt ngưỡng 9.000 vào tuần này. WHO cũng dự đoán trong vòng 2 tháng tới sẽ có thêm 5.000-10.000 trường hợp mắc mới mỗi tuần nếu các nỗ lực không được cộng đồng quốc tế tăng cường.
Theo số liệu thống kê mới nhất, dịch bệnh đã cướp đi 4.447 sinh mạng trong hơn 8.900 ca nhiễm kể từ khi bùng phát hồi tháng ba năm nay tại Guinea.
Dịch đang gây nhiều lo ngại khi các trường hợp nhiễm bệnh đã vượt ra khỏi châu Phi tới Mỹ và Tây Ban Nha. Nữ y tá người Tây Ban Nha từng điều trị cho 2 bệnh nhân Ebola ở thủ đô Madrid là người đầu tiên mắc Ebola bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát hiện nay. Mới đây, nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm cũng nhiễm loại virus chết người. Một nhân viên y tế tại Bệnh viện Presbyterian, Texas cũng vừa được xác nhận mắc bệnh, trở thành ca nhiễm Ebola thứ hai trên đất Mỹ, một ngày sau tin Nina Phạm bị nhiễm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips