Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Ebola thảm họa châu Phi

Tử vong vì dịch bệnh Ebola tại các quốc gia Châu Phi đã vượt con số 900 khiến các quốc gia bị ảnh hưởng như Sierra Leone, LiberiaGuinea vốn đã nghèo càng thêm khốn khó.
Đây là trận dịch chết người lớn nhất trước nay và đang cản trở lượng du khách đến châu lục này, chưa kể thương mại, kinh tế, đầu tư và canh nông bị tác hại nặng nề.
Một người đàn ông nghi bị chết do virus Ebola trên một đường phố ở Monrovia, Liberia
Cảnh sát Guinea bảo vệ khu vực xung quanh một người đàn ông nghi đột tử vì Ebola hôm 6/8 ở Conakry
Bệnh nhân nhiễm Ebola
Theo ông Makhtar Diop, phó chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới tại Châu Phi, khủng hoảng Ebola làm tình hình Sierra Leone, Liberia và Guinea trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Ông nói cả ba nước, vốn được cộng đồng thế giới giúp đỡ trong thời gian qua, hiện cần thêm rất nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài để có thể đứng vững.

Theo bộ trưởng tài chính Liberia, từ lúc dịch Ebola bùng phát thì kinh tế Liberia đã hao tổn 12 triệu đô la chỉ nội tháng Tư đến tháng Bảy và dịch bệnh vẫn còn lây lan.

Bộ trưởng tài chính Sierra Leone loan báo đất nước có thể không kham nổi tốn kém để đối phó với sự tác hại và lan tràn nhanh chóng của Ebola.

Hôm thứ Tư  cơ quan y tế Nigeria, nơi Ebola bùng phát đầu tiên, loan báo thêm hai ca tử vong vì Ebola. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO lo sợ rằng khả năng tử vong đến 90% khi một người bị nhiễm khuẩn Ebola, sẽ còn tăng cao tại Phi Châu trong những ngày tới.(RFA)
Một cậu bé đi qua một phòng học trống tại Monrovia, Liberia. Việc đóng cửa trường học là một trong những giải pháp hạn chế lây lan virus Ebola.

1 nhận xét:

  1. Dịch bệnh Ebola đang diễn biến tồi tệ chưa từng có trong lịch sử, khác với các đợt dịch bùng phát trước đây, virus Ebola cho thấy khả năng lây lan cao qua đường không khí, khiến virus này lan rộng nhất kể từ khi xuất hiện gần 4 thập kỷ qua. Ebola bắt đầu lan sang châu Á với 7 trường hợp ở Phillipines bị nghi nhiễm loại virus này. Hàng loạt các nước trên thế giới đã công bố những biện pháp khẩn cấp đối phó với đại dịch.

    Giới chức y tế Philippines cho hay, phát hiện 7 công nhân trở về từ Sierra Leone có những triệu chứng nhiễm Ebola. Như vậy, kể từ tháng 12/2013 tới nay, thế giới đã ghi nhận 1.208 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 672 trường hợp tử vong tại 3 nước vùng Tây Phi gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trong số những người đã mắc Ebola, có rất nhiều người Mỹ và các quốc gia khác bị nhiễm do tới các vùng dịch. Sự bùng phát dữ dội của Ebola được ví như một cơn cháy rừng khiến các nước châu Âu, châu Á phải đặt cảnh giác cao độ bởi virus giết người này có thể tràn sang các châu lục khác bất cứ lúc nào.

    Trước nguy cơ virus Ebola ở Tây Phi có khả năng lây lan sang các khu vực khác trên thế giới, chính phủ nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, tại châu Phi đang cảnh giác cao độ và triển khai mọi biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.Trong đó, giới chức Kenya đã triển khai máy quét tại các sân bay để kiểm tra sức khỏe của hành khách đến từ Tây Phi. Đây là quốc gia ở Đông Phi, ít có khả năng chịu ảnh hưởng từ dịch Ebola, song những biện pháp trên không thừa khi Kenya là một trong những “trung tâm trung chuyển” của khu vực. Mỗi tuần, Kenya đón khoảng 40 chuyến bay đến và đi từ các nước Tây Phi.

    Không chỉ riêng châu Phi, tại châu Á, ngành y tế một số nước như đất nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc và quốc gia du lịch Thái Lan đã bắt đầu triển khai nhiều biện pháp đối phó với căn bệnh này. Chính quyền Trung Quốc chú trọng vấn đề khử trùng, cơ sở y tế các cấp phải báo cáo bất kỳ trường hợp bệnh nhân nào nghi ngờ nhiễm virus Ebola trong vòng hai giờ kể từ khi phát hiện, các cửa khẩu ở sân bay kiểm tra chặt chẽ tình trạng sức khỏe những người nhập cảnh, đặc biệt là người từ châu Phi. Trong khi đó, Cục kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan đã kiểm tra thân nhiệt của hành khách từ các nước châu Phi ở các sân bay quốc tế. Bộ Y tế công cộng Thái Lan ban hành hướng dẫn đối với những hành khách có kế hoạch tới các nước châu Phi…

    Trong bối cảnh Ebola đang có nguy cơ tràn sang châu Á, Malaysia tiến hành đã phản ứng khá quyết liệt, đề ra nhiều biện pháp kiểm tra khắt khe ở các sân bay quốc tế. Phó Tổng Giám đốc Y tế công cộng Datuk Dr Lokman Hakim Sulaiman khẳng định, cơ quan của ông đang đang làm việc khẩn cấp với Cục xuất nhập cảnh để theo dõi công dân của những nước mắc Ebola. Cán bộ y tế của sân bay của sân bay quốc tế Kuala Lumpur sẽ tiến hành kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu mắc Ebola.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips