Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

"Obama" đắc cử tổng thống Indonesia

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban bầu cử Indonesia (GEC) công bố trên truyền hình quốc gia tối 22/7, thống đốc có tư tưởng cải cách Widodo đã đánh bại Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại  Prabowo Subianto, người chỉ giành được 46,85% số phiếu bầu. Như vậy, ông Joko Widodo (Jokowi) chính thức được xác nhận là người thắng cử và sẽ lên nhậm chức sau khi đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono mãn nhiệm vào ngày 20/10 tới.

Ông Jokowi trở thành Tổng thống Indonesia thứ 7 và là Tổng thống đầu tiên xuất thân từ một gia đình nghèo, không có liên hệ gì với chế độ độc tài trong quá khứ, đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ chính khách mới tại đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới với gần 250 triệu dân. Năm nay 53 tuổi, ông muốn tiếp tục các cải cách dân chủ của kỷ nguyên hậu Suharto (1967-1998).
Khi làm Thống đốc Jakarta, ông Jokowi cũng được người dân yêu mến và luôn giữ được danh tiếng là người có công cải thiện nền hành chính công cũng như xóa bỏ tình trạng quan liêu đã tồn tại rất lâu ở thủ đô.
Vợ chồng Tân tổng thống
Thường xuyên xuất hiện với chiếc áo sơ mi giản dị và ống tay áo xắn cao, ông Joko 'Jokowi' Widodo thường được gọi là “người của nhân dân”.
250.000 cảnh sát đã được huy động trên toàn quốc cho việc tuyên bố kết quả. Chỉ riêng việc giữ an ninh cho trụ sở Ủy ban bầu cử ở trung tâm Jakarta cũng đã cần đến 3.000 cảnh binh.
Bài cũ:

2 nhận xét:

  1. MỸ VIỆT NAM VÀ NHIỀU NƯỚC KHÁC CHÚC MỪNG TÂN TỔNG THỐNG INDONESIAlúc 10:46 24 tháng 7, 2014

    - Chính phủ Hoa Kỳ hôm tứ tư 23/7 đã gửi công điện chúc mừng chiến thắng của ông Joko “Jokowi” Widodo, người đã trở thành tân Tổng Thống của nền dân chủ lớn thứ ba trên thế giới sau khi kết quả bầu cử được công bố.
    - Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia khác cũng gửi điện chúc mừng ông Widodo, vốn được công bố sau cùng cho hay đã chiếm khoảng 53% số phiếu ở vòng thứ nhì và đối thủ Prabowo Subianto chiếm được 47%.
    - Ngày 23/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống mới đắc cử của nước Cộng hòa Indonesia Jusuf Kalla.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Joko Widodo, người đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia hồi tháng Bảy, vừa tuyên thệ nhậm chức.
    Được người gọi một cách gần gũi là Jokowi, nhà lãnh đạo 53 tuổi này đã đọc lời tuyên thệ ở một buổi lễ tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Jakarta.
    Thủ tướng Úc Tony Abbott và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nằm trong số các quan khách dự buổi lễ nhậm chức này.
    Ông Widodo từng là Thị trưởng Jakarta và là vị tổng thống đầu tiên của Indonesia không có xuất thân quân sự hay gia đình dòng dõi chính trị.
    Kêu gọi đoàn kết
    Sau khi đọc lời tuyên thệ, ông nói với người dân Indonesia rằng ‘đoàn kết và làm việc cùng nhau là những điều kiện tiên quyết để chúng ta trở thành một quốc gia lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ là một nước lớn nếu chúng ta vẫn cứ chia rẽ’.
    “Đây là một khoảnh khắc lịch sử cho tất cả chúng ta tiến lên cùng với nhau,” hãng tin AFP dẫn lời ông nói.
    Sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Widodo sẽ cùng với phó Tổng thống Jusuf Kalla đi một vòng thủ đô trong một cỗ xe ngựa kéo để đến Dinh Tổng thống.
    Một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời của các nhóm nhạc rock sẽ diễn ra vào tối nay thứ Hai ngày 20/10 và ông Widodo được cho là sẽ xuất hiện trên sân khấu.
    Khoảng 24.000 cảnh sát và quân nhân đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhưng Karishma Vaswani, biên tập viên Indonesia của BBC, cho biết bầu không khí ở Jakarta rất ‘lạc quan’.
    Hôm Chủ nhật ngày 18/10, ông Widodo đã có cuộc gặp với tổng thống vừa mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono, người đã dẫn ông đi một vòng quanh Dinh Tổng thống.
    Jokowi, con trai của một người thợ mộc, đã hứa sẽ tập trung vào y tế và giáo dục. Ông vươn đến đỉnh cao quyền lực nhờ vào hình ảnh ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, phóng viên của chúng tôi cho biết.
    Tuy nhiên điều này sẽ không dễ dàng khi mà Quốc hội đang ở thế đối lập với ông và ông sẽ gặp nhiều thách thức, phóng viên Vaswani nói thêm.
    Ông Prabowo Subianto, đối thủ bị ông Widodo đánh bại trong cuộc bầu cử, đã tuyên bố ủng hộ có điều kiện ông Subianto hồi tuần trước. Đây là một động thái được các nhà quan sát cho là ‘dấu hiệu tích cực’.
    Hai phần ba Quốc hội hiện nay là thuộc liên minh của ông Subianto. Ông này đã nói rằng ông đã kêu gọi đảng của mình ủng hộ Tổng thống Widodo nhưng ông sẽ không do dự phê phán ông Widodo nếu có bất đồng.
    Một trong những thử thách đầu tiên và cũng là thử thách lớn nhất của tân tổng thống là khoản ngân sách ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ tiền trợ giá xăng dầu. Ông nói ông sẽ cắt giảm khoản tiền này nhưng điều này đã gặp phải sự chống đối./BBC

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips