Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Tai họa cho trẻ em xứ sở Hồi giáo

Tiếng Ả-rập trên banner: The Jaafari Personal Status Law saves my rights and my dignity
Một đạo luật mới ở Iraq hôm Thứ Sáu cho phép em gái mới 9 tuổi cũng được quyền kết hôn và luật này sắp ảnh hưởng đến 36 triệu người gốc Shiites ở Iraq.
Tiếng Ả-rập trên banner: The Jaafari Personal Status Law is for you and all of us
Luật mới có tên Jaffaari, dựa trên các nguyên tắc của trường phái Jaffaari trong ngành tư pháp thuộc về luật Shia của người Hồi giáo, đang đợi sự phê chuẩn của Quốc Hội Iraq.

Ngoài điều khoản cho phép các em gái Iraq được kết hôn quá sớm sủa, luật này còn có quy định cấm người đàn ông Hồi giáo không được kết hôn với người ngoại đạo, cấm phụ nữ Iraq không được rời khỏi nhà mà không có sự ưng thuận của người chồng.
Khi ly dị xảy ra thì tất cả con cái của hai vợ chồng từ 2 tuổi trở lên sẽ được giao cho người cha trông coi nuôi dưỡng. Đặc biệt là trong luật mới nếu người chồng cưỡng hiếp người vợ và bị vợ tố cáo thì đây sẽ là hành vi không bị xem là bất hợp pháp.
Phụ nữ Iraq và nhiều đoàn thể nhân quyền trên thế giới đã chỉ trích kịch liệt luật mới này, song các quan sát viên cho là nó sẽ sớm được thông qua, bất chấp mọi phản kháng. (Đào Nguyên/Calitoday)
Đây là trường nuôi dạy trẻ mồ côi ở Baghdad, Iraq, Giám đốc trường tuyên bố sẽ không để các học sinh của mình bị tảo hôn dù Luật có hiệu lực.
Bé gái 8 tuổi, Roshan trong ngày cưới với chồng là ông Said 55 tuổi, tại Afghanistan. Cha Roshan cho biết ông rất đau buồn khi gả con, nhưng không có sự lựa chọn nào khác do gia đình quá nghèo đói.
 Cô bé xấu số này là người I-ran
"Of Wives and Men" - tranh của Shurooq Amin đề cập đến nạn tảo hôn, vẫn còn phổ biến trong nhiều xã hội trên thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips