Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tàu chìm? - Không phải...

Nhìn qua, mọi người sẽ lầm tưởng đây là một chiếc tàu sắp bị chìm. Nhưng không phải, đó là kiểu di chuyển không giống bất kỳ chiếc tàu nào!
Chiếc tàu nghiên cứu của Hải quân Mỹ có tư thế di chuyển có thể nói là độc nhất vô nhị. Cả con tàu di chuyển với tư thế thẳng đứng, nếu ai không biết chắc hẳn sẽ lầm tưởng đây là con tàu đang sắp sửa bị chìm.

FLIP được thiết kế để nghiên cứu chiều cao sóng, tín hiệu âm thanh, nhiệt độ nước và mật độ, và cho việc thu thập dữ liệu khí tượng. Để ngăn chặn sự sai lệch đối với các công cụ âm thanh, FLIP không có động cơ hay các phương tiện khác của động cơ đẩy. Nó phải được lai dắt đến vùng nước cần nghiên cứu, nơi mà nó được thả trôi tự do hoặc được neo. FLIP có thể đạt tốc độ 7-10 hải lý/giờ khi được lai dắt.
FLIP nặng 711 tấn, thủy thủ đoàn 5 người, cộng với 11 nhà khoa học. Nó có khả năng hoạt động độc lập trong nhiệm vụ kéo dài cả tháng mà không cần tiếp tế, có thể hoạt động trên toàn thế giới nhưng các khu vực thường xuyên là bờ biển phía tây của Mỹ.
FLIP (FLoating Instrument Platform) là một tàu nghiên cứu đại dương thuộc sở hữu của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân và vận hành bởi Phòng thí nghiệm vật lý hàng hải.
Tàu dài 108 mét được thiết kế để làm ngập một phần và quay ngược 90 độ, kết quả là chỉ có khoảng 17 mét của tàu nổi lên khỏi mặt nước, với vách ngăn trở thành sàn.
Khi ở tư thế này, lực đẩy của nước ở phần chìm sẽ giữ cho tàu nổi, giống như những chiếc phao báo hiệu thường thấy. Muốn trở về tư thế cũ, khí nén được bơm vào các bể dằn trong phần bị ngập và con tàu trở về vị trí nằm ngang của nó. (SoHa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips