Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Trung cộng đổi thái độ với Đức Đạt lai Lạt ma

Một động thái bất ngờ đối với Tây Tạng, sau 17 năm cấm đoán Tàu cộng đã ban hành một văn bản cho phép những người dân và sư sãi Tây Tạng đang sống ở hai tỉnh ngoài Khu tự trị Tây Tạng là Thanh Hải (Qinghai) và Tứ Xuyên (Sichuan) được phép treo và thờ phượng chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma - lãnh tụ lưu vong của người Tạng.
Văn bản cũng ghi rõ đây chỉ là bước "thí điểm". Ngoài nội dung được phép nói trên, Bắc Kinh cũng yêu cầu các vị sư "quốc doanh" cũng "đừng chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma" và phải "ngưng sử dụng cách gọi Ngài là con sói trong bộ tăng phục" một cách gọi thù hằn thường dùng của chính bọn cầm quyền Tàu cộng.
Chưa hết, bản văn cũng khuyến cáo: “Trong cương vị tu sĩ, từ bây giờ quý vị nên tôn trọng và vâng phục Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14, nhưng về chính trị quý vị không được phép làm như thế. Chính trị và tôn giáo là 2 hướng khác nhau.”
Người Tạng ở Úc chưng hình Đức Đạt lai Lạt ma trên bàn thờ trong nhà
Các nhà phân tích nói rằng chính phủ TQ có thể đang đổi chính sách sau khi 119 người Tây Tạng tự thiêu kể từ năm 2009. Jin Wei, giám đốc về Tôn Giáo Vụ và Sắc Tộc Vụ ở Trường Đảng Trung Ương ở Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của Asia Weekly cũng nói rằng nhà nước TQ nên mở lại các cuộc đối thoại với đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đề nghị rằng nên mời Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm Hồng Kông, Ma Cau cũng như nên thảo luận về vấn đề tái sinh đối với chính Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thấy dấu hiệu TQ suy tính về chuyện có nên trả tự do cho những tù nhân lương tâm Tây Tạng hay không.
Nguồn tham khảo: (
vietbao), (rfa), (blick)

2 nhận xét:

  1. Việc thờ phượng đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn là bất hợp pháp tại các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc, mặc dầu có tin tức trước đây về những thay đổi của Trung Quốc trong chính sách ở Lhasa và tại một số nơi trong tỉnh Thanh Hải kế cận.

    Trong một phúc trình hôm thứ Ba, một tổ chức bênh vực mang tên Tây Tạng Tự do, có trụ sở ở London, nói rằng nhà chức trách tỉnh Thanh Hải đã gởi một thông điệp cho cư dân Tây Tạng, thông báo cho họ biết lệnh cấm hình ảnh của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng vẫn còn có hiệu lực.

    Bà Alistair Currie, viên chức truyền thông của tổ chức Tây Tạng Tự Do nói, “Chúng tôi đã có xác nhận từ nhiều nguồn rằng, thông điệp này đã được gởi từ sở tuyên truyền ở Thanh Hải bằng tiếng Tây Tạng cho người Tây Tạng.”

    Tổ chức Tây Tạng Tự Do đã đăng lại thông điệp vừa kể trong phúc trình của họ như sau:
    “Trong những ngày gần đây, một số người đã loan truyền tin đồn qua Internet nói rằng, một chính sách mới đã được đưa ra trong khu vực của người Tây Tạng. Chúng tôi loan báo rõ ràng rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chính phủ đối với Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

    Trong một tuyên bố với đài BBC, cơ quan phụ trách vấn đề tôn giáo nhà nước cũng phủ nhận bất cứ thay đổi nào trong chính sách.

    Kể từ năm 1996, chính phủ Trung ương đã áp dụng một chính sách cấm các đền thờ cũng như những khách sạn và tiệm ăn không được trưng bày hình ảnh của nhà lãnh đạo tinh thần sống lưu vong của Tây Tạng.

    Hồi tuần trước, có tin là một số tu viện được phép treo hình hay mở các cuộc họp để thảo luận về việc bãi bỏ lệnh cấm này. Tin vừa kể đã khiến có đáp ứng của Ủy ban Tôn Giáo Nhà Nước là không có thay đổi về chính sách.

    Các cơ sở truyền thông Trung Quốc đã giữ im lặng về vấn đề này. Hôm thứ Ba, việc thảo luận về vấn đề này đã bị kiểm duyệt một phần trên Internet.
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa
  2. Các đường phố của huyện Chabcha ở mạn tây tỉnh Thanh Hải vẫn yên tĩnh vào ngày thứ Bảy vừa qua, khi các tăng sĩ Tây Tạng lặng lẽ kỷ niệm sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong nhà. Họ đề cao cảnh giác rằng bất cứ hình thức ăn mừng công khai nào cũng có thể gây nguy hiểm cho họ mặc dù nhà cầm quyền Trung Quốc đang thử một đường lối mềm mỏng hơn đối với Tây Tạng.

    Dân Tây Tạng ở Trung Quốc luôn luôn phải tránh tổ chức những nghi lễ công cộng kính dâng nhà lãnh đạo tinh thần 78 tuổi lưu vong của họ, nhân vật mà Bắc Kinh đã tố cáo là “chó sói đội lốt nhà nhà sư.”

    Nhưng sắp đến dịp kỷ niệm năm nay, nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hải đã thảo luận về những đề nghị giảm bớt các biện pháp hạn chế, bao gồm chuyện cho phép dân chúng Tây Tạng công khai trưng bày hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma, theo tổ chức Chiến Dịch Quốc Tế Vì Tây Tạng cho biết.

    Tuy nhiên, vào hôm thứ Bảy, không có dấu hiệu của bất kỳ hình thức chúc mừng nào, thậm chí nhiều người Tây Tạng bình thường cũng chẳng biết hôm 6/7 vừa qua là ngày sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

    Tại tu viện Kumbum gần Tây Ninh, thủ phủ của Thanh Hải, các nhà sư đã cầu nguyện trong một căn phòng bên cạnh một phòng khác được xây để làm nơi kính nhớ Đức Đạt Lai Lạt Ma, có trưng bức ảnh của ngài.

    Nhà sư Khedroob, 40 tuổi, ở tu viện Kumbum, nói, “Chúng tôi sẽ mừng sinh nhật của ngài một cách riêng tư trong nhà chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó ở nơi công cộng. Tuy nhiên chúng tôi không cần phải chờ đợi một ngày đặc biệt để mừng kỷ niệm, vì ngày nào chúng tôi cũng mừng cả mà.”

    Sư Khedroob cho biết ông đã nhận được một bản tin nhắn trên máy điện thoại di động của mình, nói rằng nhà chức trách tỉnh Thanh Hải đã thảo luận cho phép người Tây Tạng được trưng bày hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma, nhưng nói thêm ông không biết có nên tin điều đó hay không.

    Các giới chức cũng đã thảo luận về chuyện có thể chấm dứt việc ép buộc người Tây Tạng phải tố cáo Đạt Lai Lạt Ma, cũng như về chuyện có thể giảm bớt sự hiện diện của công an tại các tu viện.

    Bản tin ấy làm cho người ta suy đoán rằng nhà chức trách đang dự tính nới lỏng những biện pháp hạn chế tôn giáo ở các khu vực cư trú của dân Tây Tạng tại Trung Quốc.

    Sự phỏng đoán đã được thúc đẩy một phần bởi một bài luận văn do bởi một học giả từ Trường Đảng Trung Ương viết, nói rằng Trung Quốc có thể làm một số bước tiến tới việc nối lại những cuộc đàm phán với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, sau khi các cuộc thương thảo này bị phá vỡ trong năm 2010. Bài luận ấy đã đem hy vọng lại cho các nhà quan sát đang tìm kiếm những dấu hiệu của sự thay đổi từ Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mới lên nhậm chức trong tháng 3 năm nay.
    Cơ quan Tôn Giáo Vụ Trung Quốc phủ nhận chuyện chính phủ đang thay đổi chính sách của mình đối với Đạt Lai Lạt Ma. Cơ quan này cho biết rằng Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ lập trường của ngài về vấn đề đòi độc lập cho Tây Tạng.

    Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống Trung Quốc. Bắc Kinh coi ngài là một kẻ ly khai bạo động. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong tại Ấn Độ, nói rằng ngài chỉ tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn cho quê hương Tây Tạng của ngài trong vùng Hi Mã Lạp Sơn.
    VIỄN ĐÔNG

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips