Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Mỹ: 3 vụ nổ kinh hoàng ở Boston

Hai vụ nổ bom liên tiếp nhau vừa xảy ra ở cuối đường đua marathon tại Boston, gần khách sạn Fairmount Copley Plaza Hotel, vào khoảng 3 giờ, giờ địa phương, chiều Thứ Hai, 15 Tháng Tư, 2013 khiến hai người chết và hơn 130 người khác bị thương, ít nhất có 5 người đang nguy kịch.
Bốn giờ sau khi cuộc đua bắt đầu và hai giờ sau khi nhiều người về đầu chạy qua mức đến, người ta nghe một tiếng nổ lớn ở phía Bắc đường Boylston Street, gần cây cầu đánh dấu mức đến của cuộc đua. Tiếng nổ thứ hai nghe được chỉ vài giây sau đó.

Ở thời điểm này hơn 17,000 người dự thi đã về đến đích nhưng còn hằng ngàn người khác vẫn còn chạy trên đường ở đằng sau.
Hai vụ nổ hầu như xảy ra cùng một lượt nhưng ở hai nơi cách nhau khoảng 100m, làm nhiều người bị bay mất chân tay, nhiều người đứng xem và ít nhất một tay đua bị té ngã.
Người bị thương được đưa đến lều y tế được dựng sẵn để săn sóc cho những tay đua bị đuối sức. Khoảng hơn một giờ sau, một vụ nổ thứ ba làm rung rinh thư viện John F Kennedy Library cách đó vài dặm nhưng không thấy báo cáo có thương vong nào. Một giới chức tình báo cao cấp cho biết hai dụng cụ gây nổ khác cũng được tìm thấy ở gần mức đến.
Các giới chức ở Washington nói chưa có ai lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm và không rõ lý do đưa đến việc gây nên vụ nổ. Cảnh sát cũng chưa bắt được nghi can nào.
Một giới chức Tòa Bạch Ốc giấu tên cho biết vụ tấn công này được xem như là một hành động khủng bố.
Có chừng 27,000 tay đua tham dự cuộc đua đường trường dài 26.2 dặm và đây cũng là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất ở Boston.
Edward Davis, Ủy Viên Cảnh sát Boston, kêu gọi mọi người nên ở trong nhà hoặc trở về khách sạn và tránh xa đám đông, trong khi đội đặc nhiệm đang kiểm soát các bao, túi nằm rải rác dọc đường đua, để bảo đảm không chất nổ nào còn sót lại. Ông nói các nhân viên điều tra chưa biết rõ bom được gài ở đâu hay phải chăng chúng được giấu trong hộp thư hoặc thùng rác. Đồng thời cơ quan FAA cấm mọi phi cơ bay ở cao độ thấp không được lai vảng trong phạm vi các địa điểm bị bom 3.5 dặm.
Tổng Thống Barack Obama được Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Lisa Monaco báo cáo về vụ nổ và thề rằng, kẻ trách nhiệm sẽ “hoàn toàn chịu sự xét xử của công lý.”
Tòa Bạch Ốc cho biết, tổng thống hứa với Thị Trưởng Tom Menino của thành phố Boston và Thống Đốc Deval Patrick, rằng chính phủ sẽ cung cấp mọi phương tiện giúp đỡ cần thiết.
Boston Marathon được tổ chức để vinh danh các nạn nhân vụ thảm sát ở Newtown, Connecticut. Chủ tịch hội lực sĩ Boston là Joanne Flamingo trước đây từng nói rằng, sự kiện quan trọng đặc biệt là cuộc đua dài 26.2 dặm và có 26 người bị giết ở trường mẫu giáo Sandy Hook Elementary School. (TP/Người Việt)

2 nhận xét:

  1. Tổng thống Obama nói nước Mỹ sẽ "tìm ra thủ phạm" và đưa những ai phải chịu trách nhiệm ra ánh sáng công lý, trong bài phát biểu đầu tiên được truyền hình sau vụ nổ Boston.

    Ông nói: "Chúng ta không biết ai làm việc này và tại sao," nhưng khẳng định sẽ làm việc tích cực để tìm ra nguyên nhân và tung tích của thủ phạm.
    Bài phát biểu của tổng thống được cho là thận trọng khi ông không đề cập cụ thể và chi tiết đến tổ chức hay cá nhân nào có thể được cho là liên can trong vụ nổ đã làm thiệt mạng 2 người và làm bị thương ít nhất 23 người khác tại cuộc thi Marathon quốc tế lần thứ 117 ở Boston, Massachusetts, hôm thứ Hai 15/4.

    Tổng thống Hoa Kỳ Obama nói tối nay nước Mỹ đang ở bên Boston, bên những người bị thương vong và người thân của họ.

    Ông cho hay đã trao đổi với lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan An ninh Quốc gia để thúc giục điều tra.

    Ông cũng nói đã bảo đảm với Thống đốc bang Massachusetts và thị trưởng Boston cung cấp mọi phương tiện trợ giúp, đặc biệt để chăm sóc các nạn nhân.

    Trong bài phát biểu ngắn từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh "chúng ta chưa biết ai đã làm việc này và vì sao" và "chúng ta chưa có tất cả câu trả lời đầy đủ, nhưng chúng ta biết có nhiều người đã bị thương vong."

    Nhưng ông nói: "Bất cứ ai, cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về các vụ nổ sẽ phải chịu hoàn toàn sức nặng của pháp lý."

    Ông Obama cũng nói Boston là một thành phố kiên cường và người dân nơi đây rất cứng cỏi, và nói thêm rằng cả nước Mỹ đang ở cạnh Boston và tiểu bang này.

    Ông cũng nói các lực lượng tại chỗ trong đó các đơn vị cứu hỏa, cảnh sát, y tế, an ninh quốc gia đã phản ứng tích cực sau diễn biến.

    Tổng thống cho hay nước Mỹ đã tăng cường cấp độ an ninh quốc gia trên toàn liên bang.

    Trong khi chưa tìm ra thủ phạm, ông nêu quan điểm chưa nên vội vã kết luận khi quá trình điều tra còn đang tiếp diễn, nhưng nhấn mạnh thêm sẽ đưa các thủ phạm ra ánh sáng.
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa
  2. Richard DesLauriers, đặc tình của FBI, nói trong một cuộc họp báo rằng tại hiện trường các điều tra viên đã tìm thấy các mảnh nylon – có thể rơi ra từ ba lô – cùng với mảnh vụn của các ổ bi và đinh mà có khả năng là được chứa bên trong một thiết bị nồi áp suất.
    Ông cho biết các manh mối này đã được gửi đến phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico, tiểu bang Virginia để các chuyên gia dựng lại các thiết bị nổ.
    “Cuộc điều tra chỉ vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm và diện nghi phạm cũng như động cơ vẫn còn rất rộng,” ông nói.
    (Click tiêu đề xem toàn bài)
    Xem thêm hình tại đâyđây

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips