Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Thế giới bàng hoàng nghe tin Đức Giáo Hoàng từ nhiệm

Rất bất ngờ, Vatican đã xác nhận thông tin Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ từ nhiệm lúc 19g GMT ngày 28-2 (tức rạng sáng ngày 1-3 giờ VN) do không đủ sức khỏe để đảm đương công việc.
(Ảnh trên: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ban phước cho các Hồng Y trong hội nghị ngày 11/2/2013 tại Vatican)
Giáo hoàng năm nay 85 tuổi, cho biết Ngài tự nguyện từ nhiệm và hiểu rõ ảnh hưởng từ hành động của mình. Giáo hoàng Benedict XVI cho biết sức khỏe đã giảm sút nhiều trong vài tháng gần đây và "nhận thấy không còn đủ khả năng để đảm đương công việc được tín nhiệm".
Nhiều du khách tại Vatican không tin vào thông tin này và hỏi rằng "Giáo hoàng bị bệnh?". Cha Lombardi - Phát ngôn nhân tòa thánh nhiều lần lặp lại rằng Giáo hoàng Benedict XVI không bị bệnh mà chỉ là sức khỏe giảm sút, điều thông thường với một người ở tuổi 85.
Hai ảnh trên: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đến dự một cuộc họp ở chủng viện Romano Maggiore, Rome ngày 8/2/201.
Năm 2005, Hồng y Joseph Ratzinger, lúc đó 78 tuổi, được bầu vào chức Giáo hoàng sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời, trở thành Giáo hoàng Benedict XVI. Hồng y Joseph Ratzinger cũng là người già nhất khi nhậm chức Giáo hoàng.
Giáo hoàng Benedict XVI là Giáo hoàng thứ 265. Ông sinh ra tại vùng Bavaria, cái nôi Công giáo tại Đức.
Ngài Joseph Ratzinger được thụ phong linh mục năm 1951, hai năm sau có bằng tiến sĩ thần học. Ngài được Giáo hoàng John Paul II tấn phong Tổng giám mục Munich vào năm 1977 và một tháng sau thụ chức Hồng y.
Ngài làm Tổng giám mục Munich đến năm 1981 rồi được Giáo hoàng John Paul II đề cử chức Trưởng ủy ban học thuật niềm tin giáo lý, chức vụ Ngài giữ cho đến khi trở thành Giáo hoàng năm 2005. Năm 2002, Ngài trở thành Hồng y giáo chủ.
Sau khi từ nhiệm, Giáo hoàng Benedict sẽ sống trong tu viện, dành phần đời còn lại để suy ngẫm và cầu nguyện.
Hơn 600 năm mới có một Giáo hoàng từ nhiệm. Năm 1415, Giáo hoàng Gregory XII (tranh trên) đã rút lui để chấm dứt sự chia rẽ trong Vatican vì khi đó có đến 2 Hồng y xưng là Giáo hoàng.
Còn lần cuối cùng một Giáo hoàng tự nguyện từ nhiệm là vào năm 1294, đó là Giáo hoàng Celestine V. Chính Giáo hoàng Celestine V cũng là người đổi luật, cho phép Giáo hoàng từ nhiệm.
Cha Frederico Lombardi - Phát ngôn viên tòa thánh cũng khẳng định Hồng y đoàn sẽ chọn ra Giáo hoàng kế vị trước tháng 4-2013. Cha nói: "Chúng ta sẽ có Giáo hoàng mới trước lễ Phục Sinh"/Bài trích tTuổi Tr.
Đức Hồng Y Gia-Nã-Đại Marc Ouellet - 69 tuổi, được đánh giá cao trong vai trò người kế nhiệm


VATICAN CITY 22/1/2013 - Tin Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam hội kiến với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại Vatican vào buổi sáng ngày 22 tháng 1 năm 2013 đã được các hãng thông tấn quốc tế loan tải một cách ...


Theo lời nhân chứng tại hiện trường, Giáo hoàng dường như không hay biết về vụ biểu tình và vẫn tiếp tục đọc lời cầu nguyện. Đức Giáo hoàng Benedict XVI và Tòa thánh Vatican trong thời gian gần đây thường đưa ra các ...


Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc điều tra của Vatican hồi tháng 5, 2012, nhằm xem ai là kẻ tiết lộ các tài liệu mật của Tòa Thánh. Hóa ra người ấy là quản gia của Ðức Giáo Hoàng. Vụ này trở thành tai tiếng lớn làm xấu hình ảnh...
Các tin khác:


1 nhận xét:

  1. Hãng tin Reuters và đài CBS (Mỹ) ngày 11.2 cho biết nhiều khả năng người được chọn thay thế Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ đến từ khu vực các quốc gia Mỹ Latinh hoặc châu Phi.

    Hồng y người Mỹ Theodore McCarrick, cho biết: “Vatican sẽ lựa chọn những ứng cử viên có được sự thông thái như của Giáo hoàng Benedict XVI và uy tín như Giáo hoàng John Paul II”.

    "Tôi biết nhiều vị giám mục và hồng y từ Mỹ Latinh có thể đảm nhận chức vụ giáo hoàng, chứ không nhất thiết phải là ở châu Âu", Reuters dẫn lời Đức Tổng giám mục người Đức Gerhard Mueller, người đứng đầu Thánh bộ giáo lý đức tin ở Vatican.

    Hồng y người Thụy Sĩ, Kurt Koch, cho biết: "Sẽ rất tốt nếu có những ứng cử viên từ châu Phi và Nam Mỹ cho cuộc bầu chọn Giáo hoàng sắp tới".

    Dự kiến vào tháng 3.2013, sau khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI từ chức, một buổi bầu chọn kín sẽ được tổ chức tại Vatican. Trong khi chưa có danh sách các ứng cử viên chính thức, đài CBS và hãng tin Reuters đã điểm qua một số gương mặt ứng cử viên sáng giá.

    Đức Hồng y Peter Turkson (64 tuổi, Ghana) là một người đi tiên phong trong công cuộc cải tổ xã hội quốc gia này, thường được nêu danh là ứng cử viên sáng giá của châu Phi.

    Ứng cử viên đầy tiềm năng nhất từ châu Mỹ Latinh có thể là Tổng giám mục Sao Paulo (Brazil), Hồng y Odilo Pedro Scherer, theo CBS và Reuters.

    Ngoài ra, CBS và Reuters cũng đề cập đến Tổng giám mục New York (Mỹ), Hồng y Timothy Dolan, năm nay 62 tuổi và Tổng giám mục Milan (Ý), 71 tuổi, Hồng y Angelo Scola.

    Tuy nhiên, những ứng cử viên được nhắc đến trên đây chỉ mang tính chất tham khảo vì quy trình bầu chọn Giáo hoàng của Vatican hoàn toàn khép kín, bí mật, cho đến khi công bố kết quả.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips