Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Người Việt Nam đầu tiên đoạt giải nhiếp ảnh báo chí thế giới

Maika Elan (tên thật là Nguyễn Thanh Hải), 27 tuổi, vừa trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải nhiếp ảnh báo chí thế giới Word Press Photo 2012, với bộ ảnh có tên The Pink Choice, chụp những giây phút riêng tư, thân mật của các cặp đồng tính tại Việt Nam.
Một trong những tấm hình trong bộ The Pink Choice của Maika Elan. Ghi chú của World Press Photo: Việt Nam từ trước đến giờ vẫn tỏ ra ghẻ lạnh với những người đồng tính, nhưng hiện giờ chính quyền cộng sản đang xét đến việc cho phép người đồng tính được kết hôn. Nếu luật này được ban hành, Việt Nam sẽ là nước Á Châu đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng tính, bất kể một lịch sử kỳ thị và vi phạm nhân quyền lâu dài. Vào tháng 8 năm 2012, cuộc diễn hành của người đồng tính đầu tiên diễn ra tại Hà Nội.
The Pink Choice (lựa chọn hồng), gồm 12 tấm, về nhất trong thể loại “Câu Chuyện” với chủ đề những vấn đề của thời đại.
Trả lời phỏng vấn của đài BBC, Maika Elan cho biết đã phải mất hai năm và nhiều ngày sống cùng các cặp đôi đồng tính mới hoàn thành được bộ ảnh và mục đích của Maika là mong mang đến những hình ảnh tình yêu đẹp, trong sáng của những cặp đồng tình.
Lý do, vẫn theo lời Maika thì vì trước đây hình ảnh về các nhân vật đồng tính thường quay lưng, giấu mặt, và với Maika, điều đó không “đàng hoàng.”
World Press Photo là một giải nhiếp ảnh báo chí có tầm vóc quốc tế, do Word Press Photo Foundation tổ chức. Ðể đoạt giải, nhiếp ảnh gia Maika và bộ ảnh của mình đã phải tranh đua cùng hơn 100.000 tấm ảnh của 5.666 nhiếp gia đến từ 124 quốc gia khác nhau/Người Việt
Maika Elan đang giới thiệu về triển lãm ảnh [The Pink Choice] được tổ chức tại Liên hoan ảnh quốc tế Chobi Mela, Dhaka Bangladesh - 1/2013.
Tham khảo thêm "đây" và "đây"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips