Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Hugo Chavez: Những hạt cát cuối cùng...

Tổng thống Hugo Chavez đang "sống những ngày cuối cùng" bởi ca phẫu thuật ung thư gần nhất ở Cuba "chắc chắn đã thất bại"- một bác sĩ Venezuela cho biết.
Bác sĩ Rafael Marquina - người sống ở Florida và được cho là có thông tin bên trong từ đội ngũ bác sĩ của ông Chavez - nói rằng, sức khỏe nhà lãnh đạo Venezuela suy sụp nhanh chóng. "Nhiều khả năng ông ấy đang có dấu hiệu suy thận và nhiễm trùng phổi. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là, với tình trạng sức khỏe mong manh hiện nay, hệ miễn dịch của ông ấy chắc chắn sẽ suy yếu" - bác sĩ Marquina phát biểu với Đài Phát thanh Colombia Caracol.
Ông Marquina cho biết, đã nhận được những thông tin trên qua điện thoại và Twitter, cũng như liên hệ trực tiếp với bác sĩ và y tá ở Bệnh viện Havana, Cuba.


Theo hiến pháp, ông Chavez sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10.1. Nếu ông không thể điều hành đất nước hoặc từ chức, Venezuela phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.../Lao Động
Khả năng ông Chavez làm lễ tuyên thệ nhậm chức là rất mong manh. Chính quyền hiện nay của ông Chavez không muốn bầu lại tổng thống qua tuyên bố mạnh mẽ của Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello: “Venezuela quyết không bầu lại tổng thống”. Còn phe đối lập thì tố cáo rằng làm như vậy là vi hiến. Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp của Venezuela là rất lớn. Chỉ có điều Hiến pháp năm 1999 của Venezuela do đích thân ông Chavez thúc đẩy ban hành, nhằm tạo điều kiện cho ông ta có thể cầm quyền suốt đời. Và giờ đây, những đệ tử của ông Chavez lại đang sẵn sàng đạp lên hiến pháp, nhằm duy trì quyền lực cho phe nhóm Chavismo của mình.
Nhìn sang Trung Đông, anh bạn Assad của Chavez cũng đang chuẩn bị cho những ngày cầm quyền cuối cùng của mình. Tham vọng của những kẻ độc tài nhiều khi không được Thượng đế “phê duyệt”, là như vậy./Tâm sự Y Giáo
Bài cũ:
Có lẽ vấn đề sức khỏe tồi tệ của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã không còn là những lời đồn đoán và tình thế này buộc người ta phải tính đến chuyện: Ai sẽ thay ông ngồi vào chiếc ghế Tổng thống của quốc gia ...
Vậy là Đương kim tổng thống Venezuela Chavez đã tái đắc cử với 54,42% số phiếu bầu, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua 07/10. "Cảm ơn các bạn, những người dân mến yêu của tôi! Hoan hô Venezuela!
Chuyện lạ hơn nữa là Hugo Chavéz đeo một chuỗi tràng hạt như một người Công Giáo mộ đạo, và khóc ngay trước mặt các linh mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân. Tờ The Wall Street Journal tường thuật ...

1 nhận xét:

  1. Các bác sĩ chăm sóc cho Hugo Chavez tại Havana đã thông báo cho gia đình của ông Chavez, hai anh em nhà Castro, và chính quyền Caracas rằng ông Chavez không thể trở lại để thực hiện nhiệm kỳ tổng thống.
    Một nguồn tin nói đã được tiếp xúc với đội ngũ y tế, cho biết ông Chavez đã bị mất giọng nói hoàn toàn, hậu quả của việc điều trị y tế. Dây thanh quản đã bị hư hại vĩnh viễn và không thể lấy lại được giọng nói. Ông Chavez cũng không thể di chuyển ra khỏi giường bệnh đúng hai tháng nay, một tình trạng “rất đáng thất vọng”.
    Một thông báo công khai của chính phủ đã được chuyển đến Tòa án Tối cao và sẽ được công bố nay mai, rằng ông Chavez không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình.
    Mặc dù biết ông Chavez bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng thông tin của các bác sĩ nói rằng ông không thể phục hối để tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ tổng thống vẫn là một cú sốc đối với những người thân của ông. Các phản ứng của những thành viên cốt cán của chính phủ cũng cho thấy họ đang mất tinh thần trong giai đoạn cuối cùng này.
    Trong khoảng thời gian hai tháng trên giường bệnh của ông Chavez, không thấy có hình ảnh hoặc tiếng nói của ông. Chính phủ Venezuela thừa nhận trong thông báo công khai nói trên rằng đã có sự phô trương quá mức về sự phục hồi chậm chạp của tổng thống.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips