Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Cạch tới già, chớ dại "chơi" với Lenin

Một chiến dịch quảng cáo điện thoại sử dụng hình ảnh Vladimir Lenin của công ty điện thoại số Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC) đã phải dừng lại sau khi bngười dân Ba Lan tẩy chay.

Các sản phẩm có liên quan gắn với người Nga thường không được chào đón ở Ba Lan do yếu tố lịch sử để lại, nổi bật là cuộc chiến tranh Nga-Ba Lan từ năm 1919-1921 khiến hơn 200.000 người chết.
Thậm chí trong những cuộc tranh tài thể thao giữa hai nước cũng thường xuyên xảy ra những vụ lộn xộn. Chẳng hạn cuộc đối đầu giữa đội tuyển Ba Lan và Nga tại thành phố Warsaw hồi Euro 2012 không chỉ nghẹt thở trên sân cỏ mà còn nóng với những vụ đụng độ giữa cảnh sát Ba Lan và những cổ động viên quá khích đến từ Nga.
Do đó, không khó hiểu khi PTC phải dừng chiến dịch quảng cáo mạng điện thoại di động Heyah sử dụng hình ảnh hoạt họa của Lenin với khẩu hiệu “Keep Talking!” (Tạm dịch: Cứ nói đi!) trong các áp phích quảng cáo cũng như trên truyền hình. Hình ảnh này vốn được dùng để minh họa cho cuộc cách mạng về giá mà Heyah mang lại, song chưa kịp tạo nên cú sốc về giá đã nhận về những đợt sóng tiêu cực/Sống Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips